Tìm trong TGVH có đề cầp tới vụ nầy
---------------------------------
họ nói chỉ là ảo ,duy ma cật là cư sỉ lúc phật tại thế đã quy y ,tu đắc quả viết ra kinh người tu chứng tại gia thời bấy giờ ,nếu thầy già là hiện thân của duy ma cật vậy người phải có trí tuệ ra dìu dắt các đệ tử , thế nhưng người luôn ẩn danh ,ko một ai trong đạo thầy già được điểm đạo trực tiếp nơi thầy già ,mà tùy nghi điểm đạo lẫn nhau làm công đức của mình như vậy đang khuyết trương đạo giáo ,trong đạo thầy già ai????là người thầy làm tấm gương cho đệ tử truyền thừa đạo hạnh ,.
sự quy y và điểm đạo là lễ nhập môn ,tôn sư trọng đạo ,người đứng ra chứng minh phải đủ đạo hạnh ,xứng đáng là đệ tử phật môn ,người được quy y và điểm đạo là đang truyền thừa phẩm hạnh đạo của người chứng minh ,đồng thời người đứng ra chứng minh (ấn chứng )có trách nhiệm lời nói phải đúng chánh pháp phật môn ,là điểm tựa cho các đệ tử kế thừa ,nên rất quan trọng mong các đệ tử phật và batdong hãy cẩn trọng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
