ĐỌC LẠI LẦN NẦY ĐẦU ÓC VẨN TỐI ĐEN
ÔNG TỀ không có ĐÚNG ĐÚNG
KINH TẠNG không có nói về ÔNG TỀ ĐÚNG ĐÚNG
CHÚNG TA nhắc đến ÔNG về việc gì.................?
ÔNG TỀ LÀ CÓ THẬT ĐÚNG ĐÚNG
THỈNH 3 TẠNG KINH cho người TU LUYỆN HỌC HÀNH đều có công ÔNG-TỀ ÔNG BÁT-GIỚI ÔNG SA-TĂNG ĐÚNG ĐÚNG
BẠN VÀ CÁC BẠN THỂ HIỆN ĐI, đừng dẩn chứng bùa trấn cửa hay các bùa bùa khác về ông theo công thức hiện tại mà hảy dùng những bùa hiện tại thực hành những chuyện xưa nay mà người ta làm không được,,, thí dụ: nơi có TÀ MA QUỶ QUÁI PHÁ HẠI (XIN LỔI) RA CHỢ MUA 1 HÌNH BÙA ÔNG ĐEM VỀ (RỒI LÀM GÌ ĐÓ!!!)!!! TRẤN NƠI CÓ MA QUÁI XUẤT HIỆN THƯỢNG YỂM HÌNH ÔNG LÊN XEM RA SAO... ?!?!?!!!!còn hể mà hở ra là cải nhau mất vui-rủi ro gió vô đau bụng đó BUỒN THIỆT ĐÓ NHA MÌNH VÔ DỤNG
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
