Nguyên văn bởi
cobedanhda
tôi thấy riêng cái chuyện niệm Phật, nói thì rất dễ, nhưng các thử nghĩ xem, 1 câu niệm Phật diệt tội hà sa, chỉ cần ở dưới địa ngục niệm 1 câu cũng tốt lắm rồi, vậy sao lại có địa ngục?
Vì những chúng sanh đọa địa ngục là những kẻ làm việc ác, tôi đã từng sợ, hoặc nói cách khác là không thích niệm Phật, bình thường ngoài khóa chính thì còn niệm bất cứ lúc nào rảnh rỗi, vì thời gian hè chuyên tâm tu tập, nhưng khi vào năm không còn được chuyên tâm, và bị các yếu tố ngoại cảnh tác động, và có 1 vài lần không thích niệm, vì lúc ấy tham sân si dục vọng quá lớn, nên không thích niệm Phật, nữa là chúng sanh trong cõi địa ngục, đều mang trong mình tham sân si, dục vọng, rồi còn bị hành hình cực khổ, đến lúc rảnh còn chẳng niệm nữa là lúc bị hành hạ, tâm trí đâu.