Dựa vào thuyết duyen sinh mà hỏi đó mà....
Mà thôi ko cần phải trả lời... cũng chẳng đi đến đâu.
Thực ra thuyết duyên sinh thì cũng là tư duy biện chứng...
Printable View
Dựa vào thuyết duyen sinh mà hỏi đó mà....
Mà thôi ko cần phải trả lời... cũng chẳng đi đến đâu.
Thực ra thuyết duyên sinh thì cũng là tư duy biện chứng...
cho hỏi cái này , có ai trong cái topic này tối - sáng gì đi ngủ mà ko còn mơ ?
....Phụ tùng xe đạp là do NGƯỜI THÔNG MINH TẠO. RÁP THÀNH XE ĐẠP LÀ DO NGƯỜI KHÔN RÁP. Ngon ông tìm xe đạp ở LÀNG THỔ DÂN AMAZON xem! NÓI DUYÊN DUYÊN LÀ NÓI BÂNG QUƠ. Ví như bị bệnh kêu đi mua thuốc, MÀ HỎI THUỐC TÊN GÌ HÃNG NÀO, THÌ NÓI LÀ " THUỐC HÃNG BÀ DUYÊN". Thật là BÁNH VẼ
Còn vụ TINH TRÙNG CÓ VẤN ĐỀ. Thì vd làn da có rất nhiều tế bào sinh ra và chết. Nếu ăn uống kém thì tế bào kém, làn da bị xấu. Vậy thì cũng như thế, TINH TRÙNG CŨNG KÉM CHẤT LƯỢNG, DO ĐÀN ÔNG NẠP NĂNG LƯỢNG TẦM BẬY. Đổ thừa CHÚA LÀ SAI . Nói NGUYÊN NHÂN PHẢI NÓI CHO CHÍNH XÁC, KO NÓI "BÁNH VẼ"
KO DỰA SÁCH THÌ RẤT KHÓ NÓI. Mà dựa SÁCH BÁNH VẼ thì cái mồm cũng VẼ VỜI. Hãy LÀM ĐI, CHO NGƯỜI TA XEM VIỆC LÀM. Video ít ra cũng là XEM VIỆC LÀM, HƠN LÀ THỨ XÁC PHÁO TIẾN SỸ GIẤY.
Mấy bác hơn thua với nhau từng câu nói. Cuối cùng thì phiền não dày đặc. Khẩu nghiệp ngập trời. Nếu nhận là đệ tử nhà Phật thì làm nhơ danh của Phật. Phật dạy thì không hành mà copy paste thì giỏi. Copy nhằm chỗ để người khác phỉ báng Phật pháp. Thì tội đó e cho khó tránh. Mấy bác bớt lời nói đi. Ai tu nấy hưởng. Mà cứ đi chỉnh người khác. Trong khi bản thân mình cũng không khá hơn người ta.
Mấy bác không thấy quê hả. Tu gì mà tranh đua hơn thua thấy sợ.
Phụ tùng phiền não vác đầy nhóc. Tu gì mà cố chấp. Mấy bác đang ứng vận thời mạt Pháp <đấu tranh kiên cố >.
Đọc xong mà bác nào thấy nhứt trong người thì hiểu rồi đó.
Phúc cho ai không thấy mà tin
Đã bị xoá?.......
BB quê đâu ta, "Mấy bác không thấy quê hả" Sao biết người ta k thấy quê nhà ng ta vậy? hiha
Sesonglai!
Đạo Thiên chúa tin rằng Đức chúa trời tạo ra tất cả phải không?
Đạo thiên chúa có tin thuyết Âm dương không?
...MỜI BÁC QUA NHÀ EM BÊN KIA BOX ĐTC MÀ HỎI MÀ HỌC. Em lâu nay đi qua đi lại chơi vô tư.
Bác Sesonglai à,
Bác nên nhớ đây là box Phật giáo.
Đã sinh hoạt trong box Phật giáo thì ít nhất bác cũng phải hiểu và chấp nhận những điều Phật giáo mang lại chứ không nên phủ nhận nó.
Nếu bác không chấp nhận, bác có thể im lặng. Chẳng ai nói gì bác và cũng chẳng ai đả động gì đến Chúa của bác cả.
Nếu có ai động đến Chúa của bác, xin bác và người đó hãy đàm luận ở box Đạo Thiên Chúa của bác hoặc ra ngoài đời mà đối khẩu cho công bằng.
Còn ở trong box Đạo Phật này, mình thấy bác không/chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả mà ngược lại còn mang sân si, mang những cái tri kiến của đạo Thiên Chúa vào đây. Có đúng chăng?
Điều bác cần và muốn ở box Đạo Phật là gì?
Nếu để học hỏi, xin bác hãy khiêm nhường lắng nghe, cẩn trọng chia sẻ tri kiến. Đừng có hở chút là sân giận nổi lên vì người khác cho rằng tri kiến của mình là sai
Nếu để phá hoại, xin bác hãy ngừng lại. Tại sao? Vì bác làm như vậy là phá hoại hòa hợp tăng, Quả của cái Nhân này là đọa Địa ngục. Nếu bác không tin Địa Ngục có thật thì thật rất đáng tiếc cho bác.
Nếu bác còn có ý chửi bới, phá hoại thì mình và những người ở đây sẽ report lên Mod, Admin để block nick của bác. Mong bác suy nghĩ cho thật kỹ.
Sesonglai!
"Trích kinh Tân Ước"
18 Ðức Yêsu Kitô sinh ra thế này:
Maria, mẹ Ngài đã đính hôn với Yuse;
trước khi ông bà phối hợp cùng nhau, thì xảy ra là bà đã có thai do tự Thánh Thần. 19 Yuse, chồng bà, vì là người công chính và không muốn tố giác bà, thì định âm thầm ly dị. 20 Sau khi ông đã quyết tâm như vậy, thì này: Thiên Thần Chúa hiện ra cho ông trong mộng bảo rằng: "Yuse, con của Ðavít, chớ sợ lấy Maria vợ ông: thai sinh nơi bà là do tự Thánh Thần; 21 bà sẽ sinh con, và ông sẽ đặt tên cho người con là Yêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi".
22 Sự đã xảy ra tất cả là để được nên trọn điều Chúa đã phán nhờ vịtiên tri nói rằng:
23 Này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi tên Ngài là Emmanuel, dịch được là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.
24 Tỉnh giấc, Yuse đã làm như Thiên Thần Chúa truyền cho ông, và ông đã rước vợ về nhà; 25 và giữa ông và bà không có việc giao tri vợ chồng, cả đến lúc bàsinh con, và ông đã đặt tên cho là Yêsu.
Vậy thành ra Niềm tin của đạo Thiên chúa bắt nguồn từ 1 giấc mơ....
Vì thế cho nên Sesonlai có thể tin bất cứ video nào mà ko cần căn cứ...
Giả sứ ngày nào đó Sesonglai cưới vợ... Vợ bảo rằng cái thai có trước rồi.... ko do quan hệ mà tự thai của con Thiên chúa... Sesonglai có tin hay không?
- Chỉ có Ma Vương mới sợ trích dẫn kinh Phật để biện chứng, vì nếu chẳng ai biết Phật thuyết cái gì thì "nó" mới dễ dàng MUỐN NÓI GÌ NÓI! Đạo Phật - Phật pháp không phải rau héo ngoài chợ mà kỳ kèo, mà muốn trả giá bao nhiêu thì trả, ai muốn bao nhiêu thì là bấy nhiêu, muốn nói gì nói!
Nếu không thích, mọi người đều có quyền IM LẶNG NHƯ CHÁNH PHÁP! Biện luận, đàm luận khác với tranh cãi. Ví như SMC và @congiolamientay gọi là đàm luận, tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, hoặc tìm điểm chung. Chứ không phải là hơn thua nhau.
Còn ngược lại, SMC và @Sesônglai là tranh cãi. Bởi những dẫn chứng của bạn ấy không phù hợp với chủ đề hoặc tư tưởng.
- Copy/paste một phần để học lại , ghi nhớ, một phần để người có duyên tham khảo. Cũng bớt bớt cái kiểu hù dọa: phỉ báng mang tội, khẩu nghiệp này nọ... Nên tìm hiểu trước Phật dạy thế nào là "phỉ báng".
=> Nếu không nói được lời gì tốt đẹp, thì nên IM LẶNG NHƯ CHÁNH PHÁP! Vậy nhé! Thà để lộ tham sân si ra mà biết còn tham sân si để điều phục, nói thì nghe hay lắm nhưng cũng một núi chấp như Tu Di, một biển sân si như bốn biển lớn mà nghĩ: tôi im lặng là tôi đã hết ngã chấp!