VỤ CÔ MARIA HẰNG Ở NGHĨA DỤC BÙI CHU NAM ĐỊNH là quay nhiều clip đã 5 năm nay
Printable View
VỤ CÔ MARIA HẰNG Ở NGHĨA DỤC BÙI CHU NAM ĐỊNH là quay nhiều clip đã 5 năm nay
...BỊ NHẬP KO PHẢI LÀ NHẬP LUÔN, MÀ NÓ XUẤT RA, CON BỆNH "HOÀN HỒN, BIẾT CHA BIẾT MẸ NGOAN NGOÃN NHƯ CŨ." NHƯNG RỒI LẠI BỊ NHẬP TIẾP. Cha xứ NHÂN DANH CHÚA GIESU ra lệnh nó xuất ra, thì nó ra. Nhưng vài bữa nữa nó lại nhập vào. Đây là VIỆC THIÊN CHÚA RA LỆNH ĐỂ THỨC TỈNH NHỮNG AI CÒN U MÊ
Thôi được rồi.
Tro lai van de chính
Tâm la gi? Tam o đâu?
TÂM CÓ TRƯỚC SẮC HAY CÓ SAU SẮC? Ở sao hỏa có TÂM k?
Tâm con người.
Đừng có suy diễn lung tung mà lạc đề
Căng thẳng quá.! Mà chỉ được chỗ của Tâm ở đâu có thưởng gì khá khá hông, chứ lộ ra khơi khơi vầy cũng ko được đúng lắm.... Hì!
Ngày xưa các đại đệ tử mấy lần hỏi mà bổn sư có chỉ thẳng Tâm ở đâu đâu.
Anh muốn học, hay anh muốn là thầy ra đề CHẤM ĐIỂM?
Tâm là gì? Tâm ở đâu?
Trả lời:
Tâm là Cái Biết.
Tâm chủ yếu ở não bộ.
Tâm ko nằm ở não hay trên phần đầu đâu bạn. Nó nằm ở chỗ khác trên thân thể.
Chỉ là câu hỏi vui. Vi trên dien dan này ai cũng la người tu Tâm. Nên hỏi để xem cái sự hiểu ve tam nó khác nhau thế nào giữa từng người. Không ai đúng ma cũng ko ai sai. Chỉ la su khac nhau thôi
Congiolamientay hỏi thì trả lời luôn để mọi người hiểu luôn đi....
BỊ BỆNH NÃO NẶNG THÌ TÂM NÓ NHƯ THẾ NÀO? Chết não THÌ TÂM NHƯ THẾ NÀO? GHÉP ĐẦU NGƯỜI KHÁC VÀO thì tâm nó như thế nào? PHẬT CHẾT XÁC ĐEM THIÊU, TÂM PHẬT Ở ĐÂU?
Tat nhien la tôi có câu trả lời. Nhưng tôi muốn nghe mọi người nói trước.
Ko có nhận định ai đúng ai sai ở đây.
Tâm là khởi nguồn của ý thức, dẫn đến suy nghĩ, rồi hành động. Tâm đến từ nguyên thần(linh hồn) lấy não bộ cơ thể người cư ngụ. TUy nhiên tâm trong linh hồn ko nhất thiết cần đến thể xác, vẫn có thể tồn tại độc lập. Linh hồn có thể chết(tan biến, hồn phi phách tán) nhưng tâm vẫn tồn tại mãi mãi chỉ cần còn linh hồn hướng về nó.
Ví dụ: 1 người chuyên làm việc xấu, nghiệp ác trùng trùng; linh hồn sau khi chết ko được vào tam đạo(địa ngục, ngã quỷ, súc sinh) và tan biến vào hư vô. Nhưng tâm thức người đó vẫn tồn tại, dù là cố chấp ko chịu nhận sai, hay hối hận nhưng đã quá muộn. Những linh hồn khác biết và trong họ vẫn luôn tồn tại ý thức của người(linh hồn) kia, ít nhất là biết tránh ác, hướng thiện để ko rơi vào hoàn cảnh tương tự.
A Di Đà Phật . Mở kinh lăng nghiêm ra xem thì sẽ biết .
Tui suy tư, chợt nhớ câu VÔ MINH SANH HÀNH, kỳ wá! HÀNH THIỆN DO VÔ MINH SANH À? 12 nhân duyên viết VÔ MINH trước nhất, sao ko là SẮC trước? SẮC LÀ CHỦ THỂ CỦA CẢM THỌ, CẢM XÚC, Ý MUỐN, Ý THỨC , HÀNH ĐỘNG...., SẮC MÀ TÊ LIỆT NGỦ MÊ THÌ CHẲNG SANH GÌ HẾT.