Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Richardhieu05
Chào T.Hữu Richardhieu05,
*Sắc Tức Thị Không,...... . Đây mới là chữ KHÔNG của nhà Phật. Như Ta vẫn thường hay nói :...Thấy đó rồi...Mất đó = KHÔNG. Trong cái hiện Có luôn có cái “không thật” như thế ! & Không Tức Thị Sắc = “ Chơn KHÔNG Diệu Hữu”..
*Như thế câu Đáp ở trên hoàn toàn thiếu sót & Sai trật. Không thể nói KHÔNG là KHÔNG có gì hết.... Ngược lại = câu Đáp đó là đúng, thời câu này sẽ sai : “...Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, ..”
* “Sắc chẳng khác gì Không, Không chẳng khác gì Sắc, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc,Thọ Tưởng Hành Thức cũng đều như thế.”
* Có lẻ Richardhieu05... đã bỏ xót từ nào chăng !! Như trả lời như thế...! Thời tất cả các dứa trẻ đều có thể trả lời được như thế : KHÔNG = KHÔNG CÓ GÌ HẾT !!