VỀ VIỆC THỤ GIỚI BỒ TÁT ĐỐI VỚI NGƯỜI TẠI GIA 🌟
Nhiều người có ý định thụ giới Bồ tát nhưng còn nhiều nghi ngại vì chưa thể ăn chay trường 🥗 hoặc còn vướng bận đời sống gia đình 🏠. Về ý kiến khuyên không nên thụ vội thì tương đối nhiều và cũng đứng trên quan điểm khá thực tế là: "nếu trì được thì mới nên thụ".
Tuy nhiên, nếu chỉ nói về một mặt này sẽ khiến người ta sợ hãi đối với giới Bồ tát 😟. Vì vậy, dựa vào lời chư Cổ đức giải thích luật, có thể đưa ra ba kiến giải để khích lệ người thụ giới như sau:
1. Thứ nhất, về sự lựa chọn bộ giới ⚖️: Ai có thể ăn chay thì thụ giới theo kinh Phạm Võng (10 giới trọng, 48 giới khinh). Ai chưa ăn chay được thì thụ theo kinh Ưu bà tắc (6 giới trọng, 28 giới khinh). Hạn chế của cách giải thích này là quan điểm còn bất đồng, vì có người cho rằng 6 giới trọng và 28 giới khinh thực chất chỉ là "căn bản giới" chứ không phải giới Bồ tát thực thụ.
2. Thứ hai, về năng lực thụ trì 💎: Người thụ giới có thể thụ mãn phần, bán phần hoặc thiểu phần tùy theo năng lực. Dù chỉ thụ một giới Bồ tát, công đức cũng gấp nhiều lần thụ mãn phần giới Tiểu thừa. Bởi giới Bồ tát là hướng tới tất cả chúng sinh, còn giới Tiểu thừa chỉ đối với bản thân mình. ☸️
3. Thứ ba, về vị thế phàm phu 🛡️: Bồ tát còn là hạng phàm phu nên việc phạm giới là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, "thụ giới mà phạm còn hơn không có không phạm". Vì thụ giới dẫu có phạm cũng là Bồ tát, còn không thụ giới là ngoại đạo. ⚔️
Tài liệu tham khảo: Cương yếu giới luật tác giả Hòa thượng thánh Nghiêm, hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, ...
https://www.facebook.com/VNTGHX