1- bây giờ Hoa Sen hỏi MĐ: nhân trong quá khứ, dựa vào đạu MĐ biết là nhân trong quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại? làm sao MĐ biết rõ trong quá khứ MĐ đã có tu? tương lai sẽ tu do nhờ nhân này? Nếu có nhân nhưng không có duyên thì làm sao nhân sanh quả, và ngược lại nếu có duyên nhưng không nhân thì sao qua trổ ? MĐ trả lời xem sao? Giả sử MĐ tu thiền tái sinh vào cõi Vô Tưởng Thiên, thọ 500 kiếp không có tâm giống như tình trạng 'tâm không chấp không có sanh' hiện nay mà MĐ thường nói đó, vậy kiếp làm vị phạm thiên đó, MĐ lấy cái gì để tu mà MĐ dám nói nương vào nhân kiếp hiện tại để kiếp tương lai tu tiếp? Trả lời cho Hoa Sen xem ???
2- MĐ trả lời cho Hoa Sen xem, cõi chư thiên là sướng hay khổ. Nếu sướng là vì sao, nếu khổ thì vì sao, giữa chư thiên và nhân loại, ai thuận lợi hơn ai trong tu tập, vì sao?