huynh đang thử nghề ông thầy này mà ha ha, để xem ổng cho anh đi xe đò hay máy bay ha ha
Printable View
bạn có tâm nguyện tha thiết về cõi chúng hương,thì đã có người sẽ giúp bạn về đó.Thê tai sao bạn lại ko muốn?
chúng sanh ai cũng có thiện duyên riêng,k ai giông ai,có ng muốn về cõi phật a súc,có ng muốn về cõi cực lạc đó là do thiện duyên của họ với đức phật đó
chúng ta nên cố gắng giúp đỡ họ,nếu chúng ta đủ sưc và trí tuệ để giúp họ,còn ko thì tùy hỷ hạnh nguyện của họ
ta đã 4 lần năn nỉ cô bảo ta giúp cô vãng sanh về cõi chúng hương mà cô chê ko thèm nghe theo ta,ta thấy tiêc cho cô quá tự làm mất đi thiện căn bồ tát của mình !
ta vẫn đang chờ cô mà k thấy cô đến gặp ta !
các bạn đừng để tâm mình bất loạn hướng cây cung lên hướng về phía đông mà đến nứoc phật a di đà vì khi sanh sang đây có thập phương tam thế chư phật, số sanh sang đây nhiều vô số vô lượng vô biên .... trích kinh nói phật a di đà
con người thì tham sân si, bị vô minh che lấp ,bản ngã xô đẩy không thể nhìn mà biết được hôm nay có nhân duyên với phật di đà thì nên phát nguyện mà về nứớc phật
thân người khó giữ chỉ thù thắng mà tiến lên đừng bị sao động
giống như hướng muỗi tên biết đi vè phương nào thì người câm cung hiểu rõ chân lý này nhât
Thiên phủ chung ý với vị valentine đó hả phù ....