-
Bạn này giống mình lúc trước, tưởng đã chứng đắc . Mà thôi, con người mà ( con + người) có phải thánh nhân đâu , ai mà ko có lúc ảo tưởng , sau thời gian nữa sẽ tự nhận ra thôi . Sẵn đây cho mình xin sám hối khẩu nghiệp vì những gì đã nói lúc trước. Lúc trước mình đọc kinh bát nhã , cứ tưởng đã thấu hiểu bát nhã hoàn toàn kiêu ngạo phát ngôn bậy bạ , sau đó cảm thấy sai sai nên tu sám hối cấm khẩu nghỉ nói thử xem , ai nhè mỗi năm mỗi đọc thêm mỗi thấy khác , bây giờ thấy mình như êch ngồi đáy giếng .
-
Kinh nghiệm của mình là tự học rất nguy hiểm, muốn mau có kết quả mà đốt cháy giai đoạn ko theo thứ tự . Bây giờ mình bị tẩu hoả nhập ma , rối loạn thần kinh phải uống thuốc trị bệnh theo đơn của bác sĩ tâm thần , uống được gần 2 năm rồi mà vẫn chưa ổn định hoàn toàn , cho nên mình cũng ko khiến khích mấy bạn tu theo mình vì mình vẫn chưa hết bệnh hoàn toàn. Nhưng mình vẫn khuyên niệm phật vãng sanh vì có niệm phật sẽ gieo duyên với phật . Nhất là cầu bồ tát quán âm che chở vì bồ tát quán âm có bổn thường hay làm chỗ dựa cho chúng sinh . Mình đang câù quán âm bồ tát phù hộ cho mình mau hết bệnh
http://kinhphatthuyet.vn/phat-thuyet...a-ni-661914--1
-
Chủ thớt đang nói Quán , mà Chỉ Quán song hành . Chỉ là ngưng bật mọi thứ lại , Quán là quán xét . Quán lâu ắt thấy được bản tâm thanh tịnh , cho đó là chơn tâm sẽ bị rơi vào viễn tưởng. Bởi người quán và đối tượng được quán bị cách biệt thành Tục với Chơn . Nếu muốn theo Chơn mà ko bỏ tục thì nên hành thiền để biến ngũ uẩn thành pháp giới thanh tịnh
Phật có 5 phần , người cũng có 5 phần .
1 là 5 căn ngoài , 2 là ý căn ở trong , 3 là thân tâm , 4 là tạng thức , 5 là pháp hữu vi
http://kinhphatthuyet.vn/phat-thuyet...hat-dia-474845
https://m.giacngo.vn/chi-va-quan-post30868.html