Nguyên văn bởi
fukado
Đây,Trong Kinh Hoa Nghiêm,Phẩm Thế Giới Thành Tựu:
Trong phẩm này, Bồ Tát Phổ Hiền tuyên thuyết về 10 đặc tính của các thế giới: nhân duyên khởi, chỗ trụ nương, hình trạng, thể tánh, trang nghiêm tánh, thanh tịnh tánh, Phật xuất hiện, kiếp trụ, kiếp chuyển biến sai biệt, và môn vô sai biệt. Để cho vấn đề tương hợp với khoa học được rõ ràng, sau đây tôi xin luận về hai điểm : hình trạng và kiếp trụ các thế giới. Chúng ta hãy xét đoạn kinh văn sau đây:
Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: "Chư Phật tử! Thế giới hải có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn....hoặc hình như nước xoáy....hoặc hình như hoa ... có vi trần số hình sai khác như vậy."
Rồi trong phẩm tiếp theo, phẩm Hoa Tạng Thế Giới, Phổ Hiền Bồ Tát lại tuyên thuyết: "Chư Phật tử! Tất cả thế giới chủng đó hình trạng đều khác nhau: hoặc hình núi Tu Di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục xe...hoặc hình hoa sen...có vi trần số hình trạng như vậy." ("Kinh Hoa-Nghiêm", Thích Trí Tịnh, Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản)..
Nếu bạn bảo Kinh này không đáng tin,nhưng xuất xứ của nó ít nhất cũng 2000 năm trước,vậy họ nhờ vào gì để nhìn thấy được vũ trụ khi giới hạn của tầm mắt quá ngắn..Nói như vậy,những người chế tác kinh này cũng là những thiên tài vĩ đại của Thế giới đó,he he..Và đạo Phật chúng mình không quan tâm đến hình dạng vũ trụ,kích thước,lửa nước của nó ra sao..Cái mà Phật giáo quan tâm chỉ là bứt phá sanh tử..Còn sự chính xác của kinh Thánh đâu phải là không có,nó vẫn rất chính xác trên nhiều phương diện,mình không dám bác bỏ vì một khi một vị nào đó đã được Xưng làm thánh,làm Cha của muôn loài thì ít nhất lời nói của vị đó theo mình gần như xác suất phải trên 70% là chính xác hoàn toàn,mình không tin 100% lời Chúa dạy cho các bạn,những mình luôn xem xét những gì mà Chúa nói ra nếu như được đọc nó..Ngài vẫn rất tuyệt vời khi dạy con người tránh ác làm lành,gây khổ đau cho nhân loại..Nhưng mình tin theo PG,vì Ngài bảo tất cả sinh vật có sự sống chúng mình đều không được giết hại hoặc gây đau khổ cho nó,vì tất cả đều có sự liên kết chặt chẽ theo nhân-quả..Mình tin vì thực nghiệm nhân gian,vì các nhà Ngoại Cảm lên tiếng xác nhận sự tồn tại của linh hồn còn quanh quẩn,sự xác tín của linh hồn vào PG..