Ước gì cụ Lý Thường Kiệt sống lại đánh vào tận hang ổ chúng nó như hồi xưa. Thời buổi này các cụ CS nhà mình hiền quá nó mới bắt nạt. Tiên sư bọn tầu ô tham lam độc ác
Ước gì cụ Lý Thường Kiệt sống lại đánh vào tận hang ổ chúng nó như hồi xưa. Thời buổi này các cụ CS nhà mình hiền quá nó mới bắt nạt. Tiên sư bọn tầu ô tham lam độc ác
xem cái này !
http://www.youtube.com/watch?v=PUuAq...embedded#at=46
http://youtu.be/I5mO3xNo88k
đoạn này có kèm theo tiếng việt đây:
http://youtu.be/xEL257wQg2g
Hình như trong vụ này 61 chiến sĩ và nhân dân Việt Nam đã hi sinh.
Trên Thế giới hiện nay nơi nào có dầu lửa nơi đó có chiến tranh , dần dần về sau nơi nào có nước ngọt nơi đó có chiến tranh ... Nhìn lên bản đồ Trường sa thấy cả cột mốc , sân bay TQ : VỤ LƯỠI BÒ còn kéo dài dài.... . muốn TQ phải dè chừng chúng ta cần có tướng lĩnh thông minh tuyệt vời và can trường như cụ Giáp , VN phải làm sao chúng chỉ biết chui lẹ vào ống đồng mà chuồn như lịch sử xưa . Anh em mà uýnh nhau còn mặt mũi nào nhìn ra bên ngoài
Ngoại trưởng Mỹ phản đối sử dụng vũ lực ở Biển Đông
Xem tin gốc
VietnamNet - 11 tháng trước 636 lượt xem
- Tái khẳng định “lợi ích quốc gia” của Mỹ ở Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực ở vùng biển quan trọng này.
Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
Tách chủ quyền vùng biển với chủ quyền đảo, quần đảo
Tại cuộc gặp gỡ báo chí kết thúc chuyến thăm và làm việc hai ngày tại Hà Nội, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho hay, có 12 Ngoại trưởng các nước ASEAN và đối tác đối thoại đã nêu vấn đề Biển Đông và an ninh biển nói chung tại Diễn đàn An ninh khu vực (ARF).
Về phía Mỹ, bà Hillary Clinton cũng đã tận dụng Diễn đàn để “khẳng định rõ quan điểm của Mỹ” về vấn đề Biển Đông mà theo bà là “sẽ ảnh hưởng tới sự thịnh vượng và ổn định của khu vực”.
Nếu nhìn vào bản đồ của khu vực, có nhiều nước tăng thương mại, giao thông biển. Đây là nơi có tuyến đường biển bận rộn nhất trên thế giới. Các nước phải tôn trọng nguyên tắc quốc tế để đảm bảo các hoạt động trên biển được tiếp tục.
“Mỹ phản đối bất kỳ sự sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực của bất kỳ bên nào”, bà nói.
Mỹ cũng như các quốc gia khác có lợi ích quốc gia trong việc đảm bảo tự do thông thương hàng hải, quyền tự do tiếp cận các vùng biển chung của châu Á và sự tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định. “Tất cả các nước trong khu vực đều có thể chia sẻ lợi ích ở vùng biển chung này”.
“Mỹ ủng hộ một tiến trình ngoại giao chung của tất cả các bên liên quan trong việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền mà không có sự ép buộc nào”, bà nói.
Nhắc lại việc “không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền trên biển Đông”, bà cũng mong “các bên tham gia tranh chấp theo đuổi các tuyên bố chủ quyền và các quyền kèm theo đối với vùng biển phải phù hợp với công ước LHQ về luật Biển”.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, các tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển trên Biển Đông phải được tách bạch khỏi các tuyên bố chủ quyền đối với các đảo, quần đảo.
Ủng hộ Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông
Khẳng định sự ủng hộ với Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông được ký giữa ASEAN - Trung Quốc năm 2002, bà Clinton “kêu gọi các bên nỗ lực tiến tới một thỏa thuận về Bộ Quy tắc ứng xử đầy đủ (COC)”.
“Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến và biện pháp xây dựng lòng tin phù hợp với DOC”, bà cam kết.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, đó là lợi ích của tất cả các bên liên quan và cộng đồng quốc tế nói chung nhằm tiếp tục giao thương mà không bị cản trở dưới các điều kiện phù hợp về pháp lý.
“Sự tôn trọng lợi ích của cộng đồng quốc tế và các nỗ lực mang tính trách nhiệm nhằm giải quyết các tranh chấp có thể giúp tạo ra các nền tảng hướng tới giải pháp cho tranh chấp và xoa dịu các căng thẳng trong khu vực”.
Bà cũng cho hay, chính quyền Obama đã đệ trình để Thượng viện thông qua Công ước về Luật biển LHQ. Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng ở Hoa Kỳ.
Đảm bảo Công ước này được Nghị viện Mỹ thông qua, theo bà Clinton “là một trong những ưu tiên ngoại giao” của Mỹ trong năm tới.
chỉ có thằng mỹ lên tiếng là thằng trung quốc phải vâng.
vỏ quít dầy có móng tai nhọn.
http://seablogs.zenfs.com/u/rxNh0jCG...6104711959.jpg
http://seablogs.zenfs.com/u/rxNh0jCG...6105512148.jpg
CHA ÔNG TA
ĐẤT NƯỚC TA
ĐÃ SỐNG NHỮNG NGÀY THÁNG NHƯ VẬY
http://seablogs.zenfs.com/u/rxNh0jCG...6110001784.jpg
CẦN PHẢI NHẮC LẠI VỤ SỐNG KỲ CÙNG CHO BỌN TÀU KHỰA NHỚ .
Trong thành phần của Sư đoàn 337 còn có Trung đoàn 197 nguyên là lực lượng bộ đội địa phương của tỉnh Bắc Thái (này là Thái Nguyên). Đây là đơn vị đã cơ động lên Lạng Sơn ngay trong ngày 17.2.1979 sau khi nổ ra chiến sự. Sau đó Trung đoàn 197 được phối thuộc cùng Sư đoàn 337 và tham gia các trận đánh ác liệt tại khu vực cầu Khánh Khê. Trong một trận đánh tại điểm cao 607 (đồi Xanh) một tiểu đội chỉ có 7 người do đại đội trưởng Vi Văn Thắng chỉ huy đã kiên cường chiến đấu với một mũi tiến công hàng trăm tên địch. Đạn hết, cả tiểu đội đã ôm lê xông lên đánh giáp là cà với địch và giữ trận địa đến lúc tất cả đều hy sinh. Xác các anh nằm chồng lên xác địch, mắt nhắm, tắt thở nhưng tay không rời súng. Sau chiến tranh người dân đã gọi ngọn đồi nơi các anh hy sinh là đồi Vi Văn Thắng.
XIN ĐƯỢC NGHIÊNG MÌNH NGẢ NÓN TRƯỚC CÁC ANH , CÁC CHÚ !
Cảm ơn tất cả các bạn đã cung cấp thông tin kịp thời cho mọi nguoi đc biết.
Lũ Tàu thật bành trướng
Thằng TQ này , coi video mà điêng quá đi mất, xưa này mình xem nó là bạn, mà nó có xem mình là bạn đâu, nó đánh quân ta, bắt làm con tin, rồi lên tiếng trên truyền hình coi VN mình k ra gì, nếu tụi nó muốn chiến đấu thì cứ động thủ đi, rồi sẽ biết với quân ta, nó tưởng nước mình nhỏ là dể ăn hiếp hả, 1 VN đủ làm cho tụi nó điêng đảo, chưa nói tới nó làm ảnh hưởng đến các nước khác trên khu vực biển đông, Bố nó cũng k dám đánh nửa, kỳ này động thủ là đồng nghĩa với nó tới số rồi, nước ta , anh em ta, quân ta, hảy cố gắng lên đi nào, Tôi Ủng Hộ VN muôn năm, vì đất nước VN, VN k ngại đổ máu lần nửa để xúc nó đi luôn, thật là lủ bố láo, nó mạnh lên vì chúng ta sài hàng TQ hơi bị nhiều, nếu chúng nó cứ tiếp tục, chúng ta nên sài đồ VN , mỹ đắt chút cũng k sao: VN nổi tiếng là rừng vàng biển bạc mà các bạn. Niềm từ hào của nước ta sẽ mãi mãi bất diệt mà tụi chúng phải khiếp sợ trong quá khứ.
Ý của Lão Rỉ hạp với Bác Tú Xương đó ...
Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông
Sát quỉ, ông dùng thanh kiếm ...gỗ,
Ra oai, bà giắt cái ...khăn hồng.
Cô giương tay ấn, tan tành núi,
Cậu chỉ ngọn cờ cạn rốc sông.
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước ?
Hay là đồng sợ súng thần công ?:icon_evil:
kakakaka
Vì chúng ta sài hết 50 là hàng tàu, khi chưa có sảy ra sự cố, còn khi sảy ra sự cố thi chúng ta bỏ từ từ chứ, vì ích nước lợi nhà mà bạn ĐQV, cứ cho là tôi sài cái kính, còn bạn sài xe tàu luôn quá, thôi cố gắng bỏ xe tàu mà đi xe đạp do Vn sản xuất đi bạn, hehe
Xin hỏi thật các bạn: Nếu Chiến tranh với Khựa xảy ra thì các bạn có ngại đi lính ko?
Cứ bình tĩnh .Biển Đông nhiều dầu mỏ ... mà bọn tàu khựa lại đang ngày càng thiếu chầm trọng . Mấy năm gần đây bọn tàu khựa cố gắng đầu tư và phát triển sang các nước châu phi . đông bắc phi ,... lybia thì mới bị Mỹ và liên quân NATO hất cẳng rồi < một đất nước phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ như tàu khựa mà bầy giờ không có nguồn cung thử hỏi sẽ ra sao? ...nó sắp chết đói rồi lên mới quay về biển Đông làm liều > lợi dụng nước ta đang có một số vấn đề cần giải quyết ... tàu khựa tranh thủ thò mõm sang cắn chộm cái vậy thôi . Nhưng lại bị phía Việt Nam và thế giới phản ứng mạnh mẽ . Việt Nam tuy kinh tế còn nghèo nhưng đánh giặc thì giỏi vô cùng < cứ đánh đi rồi sẽ biết > .
Bọn tàu khựa sẽ lấy thịt đè người nhưng khi mà bị Việt Nam bẻ gãy được cái chân hay cánh tay...của nó thì lúc đó Mỹ , NaTo , Nga , Ấn Độ ,... sẽ cùng nhau làm thịt con vịt béo Bắc Kinh ngay < vì nó đang giàu> . Trong nước loạn là cái chắc < các khu tự trị sẽ đứng lên đấu tranh đòi ly khai , độc lập ...> . Cả nhà ta cứ yên tâm Chính Phủ Việt Nam muôn năm
Còn tôi sẽ về Việt Nam tạ lỗi với Bố, Mẹ ,Vợ ,con trai lên đường chiến đấu. Khi Tổ Quốc cần có tôi ngay :love_struck:
Không sợ Tàu dùng vũ lực múc chúng ta vì ván cờ biển Đông hiện nay không thích hợp dùng vũ lực hơn nữa sự quấy rối biển Đông hiện nay 1 phần là muốn nắn gân 1 phần muốn đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới ra khỏi vấn đề bất ổn Nội Mông ở TQ. Chỉ sợ nó chơi đòn kinh tế, VN mà ngấm đòn kinh tế thì chết như chơi.