Tu là sửa. Sửa hành vi của mình. Tu ít sửa ít, tu nhiều sửa nhiều, không tu không sửa. Các bác cứ bàn luận linh tinh làm gì. Ở đây nghiệp của người ta là doanh nhân, duyên của người ta đưa đến việc tham gia được khóa tu trong 7 ngày và có được 7 ngày sửa mình theo chánh pháp. Đó chẳng phải là việc đáng mừng cho bản thân người đó và cho xã hội hay sao. Là doanh nhân lớn, mỗi hành động của người ta, mỗi quyết định của người ta ảnh hưởng đến cuộc sống của bao nhiêu người khác vậy nên mỗi hành vi hướng đến thiện của vị đó đều đáng được tán thán, chúc mừng cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
