Người nào cố tình phạm khẩu nghiệp, tạo mầm mống cho người khác phạm khẩu nghiệp, tức đã chặt đứt thiện duyên của mình, thật là đáng tiếc !
Kinh thánh có nhiều cũng nhằm mục đích giúp chúng ta học được pháp sám hối, hành trì kinh "Ăn năn tội" dốc lòng dốc sức, thì mới bước vào nhà Chúa được.
Tương tự đạo Phật cũng vậy, muốn bước vào cửa Phật môn thì phải bắt đầu bằng 1 sám pháp, như Đại Bi Sám Pháp chẳng hạn.
Khi hành trì sám pháp tự nhiên sẽ thấy mình nhỏ bé lại, khiêm tốn hơn, và bắt đầu tu sửa rốt ráo hơn... chỉ còn muốn làm lợi lạc cho người khác mà thôi... không còn muốn tranh luận hơn thua chi nữa, chỉ cảm thấy thương nhiều người còn vô minh che phủ nên họ còn làm thế....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
