Nguyên văn bởi
thanhpy89
mình thấy có gì đâu chỗ phải đổi bằng bát vàng ấy, ko phải đức Phật Tổ Như Lai về phía cuối truyện đã giải thích, cho thầy trò Đường Tăng hiểu rồi đấy thôi, đại khái là nếu kinh Phật quý mà cho ko, thì đệ tử nhà Phật chẳng có cái mà ăn , ý nói "có thực mới vực được đạo", hơn nửa mình thấy Phật pháp chẳng phải phổ đọ chúng sinh làm điều phước cho chung sinh thì đáng lẽ chúng ta phải đóng góp cho chùa để tử nhà Phật ko phải chết đói chẳng lẽ ko đúng coi như tu thân tích đức, vả lại ko phải Phật tổ đòi mà các tịnh đàn xứ giả đòi những người đó vẫn chưa đắc đọc đạo thành Phật.
Còn chổ con rùa chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, lúc Tôn Ngộ Không bỏ xót lại chữ sau khi phơi khô kinh: trời đất,các chư Phật( ý chỉ thầy trò Đường Tăng) còn ko thập toàn, huống chi là kinh thư.