Hai linh hồn trong 1 thể xác thì hơi mệt. Nó thường thì thầm, nói xấu trong đầu ta. Xúi dục ta làm điều xai trái: làm gia đình xào xáo, cải vả,... Rồi nó đứng kế bên mà cuời. Những linh hồn "mạnh" hơn có thê khống chế cơ thể. Khi bị khống chế chúng ta không hề ý thức những việc ta đã làm. Việc đó có thể làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Người bình thường khi uống rượu, dùng ma túy... rất dễ bị linh hồn khác khống chế đâm ra mất tự chủ gây ra tai nạn giao thông chẳng hạn. Đó là lí do phật khuyên ta không nên uống rượu. Việc ăn thịt cũng thu hút các linh hồn thấp kém (bọn ma đói) bởi mùi tanh hôi của thịt. Nói tóm lại những linh hồn thấp kém ảnh hưởng đến chúng ta vì những thú vui vật chất. Nếu chúng ta trì ngũ giới thì ảnh hưởng chúng đến ta sẽ k còn. Tuy nhiên nếu chúng ta vay mượn nó (cầu cơ, đánh đề, bùa ngãi..) thì nó sẽ theo đòi. Nó cho vay lãi cao nên khó mà trả hết.
Mà tốt nhất bạn nên nhận điểm đạo, hoặc tâm ấn để hộ pháp theo bảo vệ, đồng thời trì ngũ giới.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
