Trích dẫn:
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Minh An
Khái niệm Tội nguyên tổ cho thấy tự bản tính nơi con người đã chứa sẵn mầm mống của sự ác. Sự ác này, dưới sức cám dỗ của Satan biến thành muôn vàn tội lỗi khác nhau. Ngay cả Chúa Giê Su cũng phải trải qua sự cám dỗ này.
Nói theo lập luận của bạn thì CHÍNH NGÀI JEHOVAH ĐÃ CÀI BẢN CHẤT HUNG ÁC ĐÓ VÀO CON NGƯỜI ? Nếu đúng thế thì Ngài làm việc ấy vì mục đích gì ? Cài sẵn chờ satan kích lên là hoạt động ? hihihih
Trích dẫn:
Trích dẫn:
Cho ta thấy Chúa hoàn toàn thấu hiểu bản chất yếu đuối của con người, và kêu gọi sự sám hối.
Nếu Ngài Jehovah đã thấu rõ, biết rõ bản chất con người là Yếu đuối thì tại sao CHÍNH NGÀI LẠI ĐỂ BẢN CHẤT YẾU ĐUỐI ĐÓ TRONG CON NGƯỜI ? HÀNH VI ĐÓ NÓI LÊN Ý NGHĨA GÌ ?
Trích dẫn:
Trích dẫn:
Nếu Giu Đa không bán Chúa, thì liệu công cuộc cứu độ của Người có hoàn thành? Nhưng sự khác biệt là Giu Đa , thay vì hoán cải và sám hối bằng hành động, đã chọn cách tự tử để giải thoát lương tâm khỏi dằn vặt.
Nói đến sự cứu độ có những điều rất nghịch lý. Nếu cho rằng TĐ Jehovah sai Chúa Jesus xuống chuộc lỗi những gì con người làm ở thế gian , ta thấy ngay có điểm nghịch lý mười mươi:
Con người là do Ngài Jehovah tạo, Jehovah lại sai Chúa Jesus chịu tội thay con người ===> Như vậy Người mà Chúa Jesus phải chịu tội trực tiếp chính là Ngài Jehovah . Vì con người làm lỗi là LỖI VỚI AI ? RÕ RÀNG LÀ VỚI LÝ LUẬN CỦA KT THÌ LỖI VỚI NGÀI JEHOVAH, Vậy Ngài Jehovah còn sai Chúa Jesus xuống chịu lỗi là sao ? Ngài Jehova tạo ra con người , rồi con người gây tội lỗi , Ngài Jehovah LẠI SAI CHÍNH MÌNH XUỐNG CHỊU TỘI VỚI MÌNH ?
Và trong tinh thần kinh thánh vd nhớ Chúa jesus từng nói đại ý thế này: Nếu ta nói sai, hãy cho ta biết ta sai ở chỗ nào, còn nếu ta nói phải thì tại sao lại đánh ta ?
Do đó khi thấy ai sai điều gì sao bạn không chỉ rõ họ sai thế nào trước khi phán xét nhân cách họ ?
CHúc bạn luôn an lạc