Nguyên văn bởi
chiencsb
Mọi sự là Tùy duyên, Phật đã dạy thế mà.
Ngay cả người bây giờ chưa hiểu Phật pháp nói chưa đúng thì biết đâu sau Vô lượng kiếp nữa sẽ ngộ đạo mà thành Phật, cho nên chúng ta mới phải học Phật, cung kính tất cả mọi người vì ai cũng là Phật sẽ thành.
Hữa duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên diện đối bất tương phùng: nghe câu này từ bé, nói theo như vẹt, chỉ khi tìm hiểu Phật Pháp mới ngộ được.
Các bạn trên đây đều nói đúng cả vì trong Phật pháp pháp nào cũng là nhất và muôn pháp là một, tùy sở cơ của từng người mà học miễn học thành là được.
Có VD đi từ HN đến Tp HCM chúng ta có thể đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô và nhanh nhất là máy bay ... ai đi bằng phương tiện gì cũng được chỉ khác nhau thời gian thôi.
Bạn Luckyboy hiểu về Tịnh độ nhưng bạn đừng nên để Ngã của mình ảnh hưởng đến công phu tu tập vì chỉ cần Sân nổi lên một lần là đốt cháy mọi công đức mình đã TU, phải biết Sợ, mọi sự tùy duyên thôi.
NKT nếu bạn có duyên với Thiền thì phải nên tịnh các nghiệp lại chuyên Tu đi bàn tán nhiều thêm ngã, chấp nguy hại lắm thay có tốt gì cho công phu Tu tập đâu.
Một câu cuối: người tu tập không nên đọc báo, xem TV, lên mạng ...chỉ chuyên tâm tu tập.
Mình lên đây để xem các bạn nói về giáo lý lại tò mò đọc tranh biện .... cảm thấy xót xa, nhục nhã cho bản thân quá...
Nam mô A di Đà Phật con xin sám hối .