Nguyên văn bởi
HoaThảoMộc
À xin chia sẻ cùng Thiện Hữu Thien Hue!
Thiền là gì? Là từ Thân Ngũ Uẩn do Nghiệp chiêu cảm tìm về Tự Tánh, tuy Tự Tánh đích thị Niết Bàn nhưng thấy biết như vậy không có nghĩa là Đắc Đạo, từ Giác Ngộ đến Niết Bàn còn cách một quãng đường, ví như học xong lý thuyết phải thực hành rốt ráo vậy!
Cho nên người tu Thiền đúng hướng, tự lực cầu Trí Tuệ, đều thể nhập Tự Tánh Niết Bàn, và rõ ràng cách thức đi về nơi ấy, nhưng để Thường Trụ Niết Bàn không dễ, đạt Phật Quả Vô Sanh Bất Diệt càng khó nghĩ bàn giống như có công thức trong tay là một chuyện, để cho ra sản phẩm là chuyện khác, sản phẩm ấy có thật tốt như trên lý tưởng không lại càng không dám nói!
Chỉ dám khẳng định, với Bậc Thiền Tu thì Niết Bàn không phải nơi xa lạ, người tu Thiền trong một Nhất Thiết Kiếp đều hoàn toàn có khả năng Thể Nhập Tự Tánh Niết Bàn, có thể Nói Rõ Không Sai!
Tất nhiên cái giá phải trả là nếu trong một sát na chỉ cần loạn động, xem Động là Định, lại cho rằng Định là Không Phải Động, hay Mong Cầu Cảnh Giới thì có nguy cơ mãi mãi trầm luân lạc lối ^^
Niết Bàn chẳng hề xa lạ, Tự Tánh Tức Thị Niết Bàn, ai ai cũng có thể tới!