cấm vì như ma túy
Printable View
cấm vì như ma túy
Thủ dâm còn hơn là đi quan hệ tình dục lung tung để rồi nhiễm bệnh, cứ gái gú vào rồi AIDS chết sớm....
HIỆN NAY BÊN PHẦN BÙA NGÃI CỦA THÁI LAN,XIÊM,LÈO,...NHỮNG MÔN PHÁI XUẤT PHÁT TỪ NƯỚC ẤN ĐỘ,BÀ LA MÔN,...CÓ NHỮNG TÀ MÔN NGOẠI ĐẠO THỜ 1 VỊ THẦN CÓ MỆNH DANH LÀ Lord of the penis(CTDV)KHIẾN LÀM CHO NGƯỜI TA KHÓ QUÊN CÁI CẢM GIÁC DÂM DỤC CỦA HỌ VÀ ĐỂ HƯỚNG TỚI VIỆC TÀ DÂM,LOẠI BÙA PHÉP NÀY ĐẶC BIỆT NGƯỜI THẦY PHẢI LÀ BÓNG THƯỜNG LÀM CHO CÁC GÁI LÀNG CHƠI KÉO KHÁCH.TRONG NGHI LỄ THÌ GLC PHẢI CHÚT BỎ HẾT KO TẤM VẢI CHE THÂN.CHO THẦY ĐỒNG LÀM PHÉP,VIỆC NÀY DẪN ĐẾN VIỆC NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ VÀ ĐANG QUAY ĐẦU VỚI DỤC NIỆM CŨNG KHÓ CÓ THỂ QUÊN VÀ CÓ KHI HỌ PHẢI LẠI BỊ LÔI CUỐN VÀO HÀNH DÂM.
NÊN TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC TÀ PHÁP NÀY TRƯỚC RỒI MỚI GIÁO HUẤN NAM NỮ LOẠN DÂM THỜI NÀY THÌ MONG MỚI THOÁT....
VÀI LỜI NHỎ MỌN KÍNH MONG CÁC VỊ SUY NGẪM ĐÚNG HAY SAI.THÂN MẾN
vì trong tâm của Thích Ca mong cầu đạo giải thoát nên Phật giáo được ra đời.
vì trong tâm chúng sanh mong cầu dâm dục nên đạo dâm loàn ra đời
tÂM chúng sanh đã nhiễm dâm dục khó lòng mà thoát ra, vậy nên mới cho những đứa trẻ học PHẬT PHÁP ớm tránh xa dâm dục đến gần đa5o vô thượng
coi phim bậty bạ có coi là thủ dâm không . ảnh hưởng thế nào đến con đường tu hành
Mọi sự khởi đầu từ ý niệm và muốn đoạn diệt thì phải đoạn diệt được trong ý niệm. Vậy thì coi phim bậy bạ là thể hiện ý niệm bậy bạ rồi. Không diệt trừ ý niệm bậy bạ đó thì đương nhiên là không tu được rồi. Xem phim bậy bạ nhiều thì ý niệm bậy bạ nhiễm vào và thành thói quen dẫn tới hành động bậy bạ mà không thấy có lỗi. Vậy nên xem phim bậy bạ thì người thường còn cố tránh huống chi là người muốn tu hành.
Thà thủ dâm mà không xem phim bậy bạ thì còn giải phóng được năng lượng. Xem phim bậy mà mà không thủ dâm thì gây ức chế càng nặng dễ dẫn đến hành động bậy bạ nguy hiểm hơn.
Mô Phật...
Dụng tâm suy xét ắt sẽ có câu trả lời..
.....................
Ai mà không có dục là không đủ điều kiện tu đâu đấy. Người bị đồng tính, người bị thiến đều không đủ điều kiện tu. Người đủ điều kiện tu phải là người có dục nhưng quán xét và giải trừ được dục. Hướng được năng lượng dục vào mục đích tốt đẹp
này nhé. thủ dâm vẫn được liệt vào sắc dục đấy. 1 trong ngũ giới cần phải giữ.
Bạn nên nghe kinh Vothuong đi, có đoạn :" nghiêm cấm hoang dâm với người khác, hoang dâm với bản thân ( chính là thủ dâm đấy ). nếu là ngưoi tu hành thì tuyệt đối ko nên đâu bạn a
thế coi hình ảnh sexy thì sao
shock wa kùngu thieu lam oi
Việc thủ dâm rất bình thường, có điều đừng làm quá dẫn đến suy nhược cơ thể còn hơn ra ngoài quan hệ bậy bạ sinh bệnh ếch ra . Thủ dâm là dạng chính dâm không phải tà dâm.
bạn chưa sả được tâm nên không thể có an lac được theo mình bạn nên xem lại cách thức tu tập của mình.Chỉ có con đường giới định tuệ mới dẫn đến giải thoát được, đừng nên đọc kinh sách phát triển của phật giáo dối người dối mình họ làm gì có an lạc thật sự chỉ biết hưởng thụ vật chất chùa to phật lớn
Thủ dâm là một hiện tượng sinh lý nhưng theo đông y nhận xét rằng đó chính là loạn dâm,một loại cưỡng bức trí não và thể xác,nhìn bề ngoài thì thấy thủ dâm không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng qua một thời gian dài thì hoạt động tư tưởng và hệ thần kinh bị ám ảnh bởi thủ dâm thành ra sẽ gây ra tổn thất lớn cho trí tuệ,sẽ làm cho trí tuệ bị suy giảm một cách trầm trọng,dẫn đến bị mê mờ và rất dễ sống buông thả,gây ra nhiều phiền não và nhiều vấn đề khác trong cuộc sống,ngoài ra quan hệ tình dục nam và nữ nếu quá nhiều lần hoặc quá cuồng dâm sẽ làm hao tổn nguyên khí và thần khí lúc này thân xác sẽ héo mòn và thành ra như kẻ còn sống nhưng xác thì đã héo khô,nên tránh và không nên tà dâm sẽ không còn phiền não,tránh xa dâm dục sẽ thấy chân trời màu xanh,nếu vẫn còn sẽ thấy toàn là bóng đêm