-
Về việc ông lão tại sao nhập định bạn thử suy gẫm xem tại sao?
Khi chúng ta miên mật trì danh niệm Phật thì chúng ta buông bỏ gì!? Khi chúng ta buông bỏ gì thì chúng ta sẽ dc Định!? Khi miên mật trì danh hiệu Phật thì quá khứ, hiện tại, vị lai tâm đều mất, tuy có tướng mà lìa tưỚng, tức sắc là ko, hữu niệm đồng vô niệm thì bạn nghĩ xem, tại sao ông lão ấy vào Định!?
Lại nữa, khi ông lão nhận việc niệm Phật và đã hết lòng làm và còn tặng thêm cho vị Sư thì ko phải ông lão đang hành pháp lục độ ba la mật đó là Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ trong công việc của mình sao? Đây ko phải cái lý là chúng ta có thể tu hành trong mọi việc trong cuộc sống hay sao? Khi chúng ta làm việc với tinh thần lục độ ba la mật ấy, tức là ko có ta và có cái của ta, thì theo bạn nghĩ chúng ta đang làm gì!? Phiền não từ đâu có!? Thanh tịnh và phiền não liên quan thế nào!? Thanh tịnh và Thiền Định có liên hệ ra sao? Vậy bạn thử nghĩ xem, Niệm Phật Mướn ko phải là 1 phương tiện khéo sao?
A Di Đà Phật _()_
-
Cho mình hỏi niệm phật có thể phá được địa ngục cứu cho các vong ở đó bớt khổ không..Nếu được thì phương pháp ra sao..Mình bây giờ rất muốn mỗi thời khóa của mình đều đem lại lợi ích cho các chúng sanh cõi địa ngục,ngạ quỷ..Vậy xin hỏi phải làm gì,có cần niệm chú như Phá địa ngục chân ngôn trước khi niệm phật không,mong các đồng đạo hoan hỷ chỉ dẫn cho mình..Thật sự rất muốn cứu các vong đó ra khỏi địa ngục hay chí ít khiến cho họ phát tâm niệm theo để giảm bớt sự khổ..