http://www.youtube.com/watch?v=D6zwix7jRSI
Bí ẩn thế giới siêu hình - Thế giới siêu hình trong pháp giới
Printable View
http://www.youtube.com/watch?v=D6zwix7jRSI
Bí ẩn thế giới siêu hình - Thế giới siêu hình trong pháp giới
http://tinhthuy.net/tch_2004.html
Những bài Pháp thoại của Thầy Chân Hiếu về Kinh nghiệm Niêm Phật của các vị Tổ.
Rất hay
xin chào nhật nguyệt,trò thiện chánh cũng có vài hàng góp vui
xin hoan hỷ cho trò, lúc đức PHẬT đản sanh đã từng nói qua bài kệ này, về chữ NGÃ trong bài kệ thực ra ko phải là cái TÔI hay cái BẢN NGÃ của phàm phu chúng sanh mà nó chính là cái ĐẠI NGÃ của tất cả chư PHẬT chư BỒ TÁT chư vị hiền thánh tăng trong mười phương ba đời, bất kỳ chúng sanh nào sau khi trí sáng huệ khai,minh tâm kiến tánh, liễu đoạn sanh tử,viên mãn bồ đề thì tự nhiên sẽ hòa nhập vào ĐẠI NGÃ, khi đó tâm đồng tâm chư PHẬT, lúc đó tất cả chúng sanh pháp giới chỉ là MỘT là cái ĐẠI NGÃ THƯỜNG HẰNG Ở NƠI TUYỆT ĐỐI VÔ BIÊN, vài hàng góp vui xin hoan hỷ hoan hỷ
nam mô lịch đại tổ sư bồ tát tác đại chứng minh
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/...ic4msukw74.gif
Hạ Thủ Công Phu
http://www.youtube.com/watch?v=hoi7ZRQ_LZw
Một bài pháp hay mời các bạn tham khảo
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/...ic4msukw74.gif
Pháp thoại cho người có tuổi hí! Ai chưa đủ tuổi xếp hàng ngồi nghe cũng tốt. Phụ lão mà nghe pháp kể cũng mệt hề! Lưng còng gối mõi, tai lãng mắt mờ, chút chút là nhớ chuyện quá khứ, lát hồi lo mấy con gà con heo...đại loại vậy, mà lại nghe giảng về sống trong thực tại rồi lại buông bỏ.
Thử hỏi sao buông? Tuổi già thường cố chấp hề! Mọi cố gắng kể cũng chính vì tình thương chúng sinh vả máu mủ ruột rà chẳng ai xa lạ, mà gieo duyên tháo gỡ cho người rốt lại cũng chính là cho ta cả thôi.
Thoai kệ " nghe ít nghe nhiều miễn có nghe là được"!
https://m.youtube.com/watch?v=ixaNW2caTec
thời nay nghe nhiều , coi nhiều nhưng hành thì ít , chùa thì nhiều vô số kể nhưng chứng đắc thì chẳng có, cho nên hãy gán thực hành pháp niệm phật để định tâm mà mau quay về bản thể của mình thê mới là tu còn chuyện về tây phương được hay không thì coi cái lực định của mình ( ai tu nấy đắc còn người ngoài không ai hiểu nổi )lấy giới làm thầy, lấy định làm con đường về cực lạc nhé