Nguyên văn bởi
dieungoc2552
Vô trí nói đúng, ng thấy được Thánh, Phật thì k được gọi là ngoại cảm, chỉ có những ng này mới biết rõ họ phải tu thế nào, làm việc chi... đa số những ng này thường hay bị cản trở từ phía gia đinh và bạn bè... vì họ k thể giải thích việc mình đang làm, đó là tiết lộ thiên cơ, mà có lẽ ng nghe được lại là ng chịu nặng nhất... nói vậy vì họ k có căn cơ như vậy, họ k hiểu, đem ra bình luận, "tám chuyện" như vậy sẽ bị tội rất nặng...Chính vì vậy mà có nhiều chuyện có thể nói cũng k nên nói ra
Còn chuyện 2 vong đi theo vong mà BH nhìn thấy, đó có thể là 2 vong khác, cũng có thể là đầu trâu mặt ngựa--> k thể hiểu là nhà tù di động được, tóm lại k nên hiểu thêm nữa, có biết đc thêm thì cũng chẳng giải quyết đc gì cả, bạn nên chuyện tâm tinh tấn đi, đừng để đầu óc dạo chơi quá xa.