xin lỗi không hiểu sao lai không lên hình
Printable View
xin lỗi không hiểu sao lai không lên hình
ừ! không có hình chi hết áh
Vừa đọc hướng dẫn vừa mò mẫm thực hiện mong các bác thông cảm
- Chào hội viên về bàn thờ thần tài thì phải căn cứ vào cung tài của căn nhà ( xin lỗi tôi chưa được phép tiết lộ cách tìm cung tài trong căn nhà, hội viên có thể tham khảo cách tìm cung Quan trong Phong Thủy, bài này đã được tôi chép lại của Thầy tôi ở mục Phong Thủy và Địa lý )
- Cách đặt bể cá của hội viên sai rồi ( Nguyên lý đặt Thủy là lấy suy làm vượng ) nếu bể cá không đặt được thì đặt hũ muối hột khoảng 2 cân cũng được, chọn ngày Hợi để đặt.
- Tôi đang vào mạng bằng chế độ Dial up qua điện thoại nên load hình rất lâu, vì vậy ngôi nhà của hội viên sẽ được tư vấn cách thông khí và đặt bàn thờ thần tài vào một ngày khác.
- Xin được nhắc lại Tôi học Dịch và Phong Thủy chỉ do đam mê không phải là nghề nghiệp vì vậy những lời tư vấn trên đây chỉ để tham khảo.
Trân trọng.
Nhà ngoại mình cucng có một cái bàn thờ thế này ,nhìn nhớ quá àh, 4 miếng sơn mài treo trên tường gióng 4 miếng sơn mai mai ,lan ,cúc ,trúc nhà mình nhưng của mình thì loại lớn
Đây là góc bếp và phía sau nhìn từ đường luồn bắt đầu vào bếphttp://a.imageshack.us/img225/81/picture0161.jpg
không hiểu sao sáng sớm chụp hình mà lại bị tối thế
Các tấm tranh tứ quý của bạn rất lớn và đẹp,có màu sắc. Tranh của mình loại nhỏ chỉ 2 màu đen trắng,một người bạn tặng sau khi làm nhà xong.Bác chụp hình bị ngược sáng ở bức đầu tiên nên mới tối thôi.
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
bác gì chứ ,người ta còn trẻ nữ nữa chứ bác gì ,kì quá đi
- Chào hội viên Binanh cho tôi hỏi một chút. Hình như cửa ra vào không nằm ở tâm của mặt tiền của nhà ( lệch về bên phải nếu từ ngoài nhìn vào )? Mái nhà lệch về bên trái của căn nhà nếu nhìn từ ngoài vào ??
- Nếu không phiền đề nghị hội viên chụp ảnh khác cho rõ hơn. Chụp luôn phần phòng ngủ và phòng khách...
- Cách upload ảnh thì cũng rất đơn giản mà, nếu không rõ phần nào thì liên hệ lại.
Trân trọng.
Hội viên phải chỉ rõ được vị trí cửa thì tôi mới làm được các bước sau:
1: Tính cung tài.
2: Hóa giải một số khắc phạm.
3: Hình như hội viên là người miền Nam, trên bếp lại có bàn thờ ??????
Trân trọng.
- Trước hết phải xin được cảm ơn hội viên Voluongtamphap đã ghé qua đây, về việc "Thủy lấy suy làm vượng" tôi xin lấy những gì Thầy tôi đã dạy và những chứng nghiệm thực tế đã làm cho gia đình mình để đi tư vấn, (có người cho rằng không nên lấy Gia đình mình ra làm thí nghiệm đó thật là sai lầm nhưng tôi đã làm việc đó). Vì vậy những gì Tư vấn ở trên đây là những kiến thức đã qua kiểm nghiệm.
- Hội viên Voluongtamphap chắc nói về kiến thức của Huyền Không ( trong đó Huyền không Phi Tinh chỉ là một nhánh rất nhỏ, rất nhỏ....), Huyền không phi tinh thì cũng có Chính Thần rồi Linh Thần, Chính Thần kỵ thủy, Linh thần cần Thủy đó cũng là nguyên lý Thủy lấy suy làm vượng, và cũng xin được học hỏi một chút tôi cũng có kiến thức về Huyền không nhưng là Huyền Không Lục Pháp vậy tôi xin được chỉ giáo.
- Sách Huyền Không của Họ Thẩm ơ Việt Nam mà áp dụng thì chắc phải còn lâu lắm mới thấy được .........Đúng là người Tàu luôn có câu " Chúng tôi làm việc gì đều nghĩ cả". Chưa kể việc tồn tại sách về Huyền Không đã qua kiểm duyệ của Chính phủ Trung Quốc mà chính sách Đại Hán thì đời nào cũng phải bành trướng Hướng Nam ( hay kim chỉ Nam ).
- Thủy lấy suy làm vượng còn có trong quyển "Vân Đoài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn", trong " Thanh Nang Kinh mà cụ Tri Tri dịch có đoạn" Phong chỉ có Khí mà không có hình, Thủy thì vừa có khí vừa có hình......Hay câu người xưa thường nói "Nhất tụ khí nhì tàng phong".
+ Và cuối cùng Tôi xin được chỉ giáo, tôi cũng chỉ biết lõm bõm một chút kiến thức về Phong Thủy rất mong được học hỏi ở Hội viên.
Trân trọng.
-
Thêm một đoạn được trích từ Địa Lý Dương Trạch của Thầy
"Trong tác phẩm Dương trạch chỉ tiến, Tưởng Đại Hồng nhà phong thủy trứ danh Trung hoa viết: Phương chính thần thấy thủy là Linh thủy. Linh thần mà thấy thủy là chính thủy. Phương vị đương vận thì gọi là Chinh thần. Cung đối xứng với Chính thần là Linh thần. Linh thần tức là ở vị trí suy bại, lỡ vận. Như vậy ở phương vị chính thần thì nên mỡ cửa nạp khí, kỵ thấy thủy. Ở phương vị linh thần thì nên thấy thủy, kỵ mỡ cửa nạp khí.
Trong hay ngoài nhà mà có thủy thì phải lấy linh thần thủy. Những chổ không có thuỷ thì phải nạp khí chính thần mới hay. Chính thần đại biểu cho vị trí Vượng. Linh thần đại biểu cho vị trí suy. Mà Thủy thì lấy suy làm vượng. Tức là ở vị trí suy mà thấy thủy thì thủy đó là thủy vượng cho tiền cho của. Ngược lại phương chính thần mà thấy thủy thì sẽ hao tài tốn của vì phương chính thần thì nên mở cửa nạp khí. ""
Chữ Chính trong chính thần có nghĩa là khí đúng vận.
Chữ Linh trong linh thần có nghĩa là khí lỡ vận hay thất vận.
(Phần này quý vị có thể tham khảo thêm tại tập Trạch Vận Tân Aùn của Thẩm Trúc Nhung.)