huyền thuật tưởng không có khoa học đấy hả
Printable View
huyền thuật tưởng không có khoa học đấy hả
@lanha92 : mình thích bạn rồi đấy
Nam Mô A Di Đà Phật
Mọi viêc cứ để tự nhiên :)
Ủng hộ như trên. Phản đối bọn dọa đời
Hixhix mình là trẻ vị thành niên:(, luc truoc mình thủ dâm cung kha nhieu. Nhưng bây giờ mình thực sự đã tu hành tinh tấn với Phật pháp. Ngày nào mình cũng trì niệm chú đại bi, kinh Dược sư và Phổ môn phẩm hết, ngày rằm thì tụng sám hối.Mọi người ơi ! Vậy mình có thể xóa đc tội lỗi k vậy:(( huhu mình sợ quá mong mấy cô bác cho em 1 câu trả lời :(
tội lỗi gì.lo tinh tấn tu hành đi.đổ nước lọc vào ly nước đụt riết rồi nó cũng trong ah.hic.nói thật nha.giống tơ hùi xưa ghê.**
Phật nói có cảnh giới địa ngục chứ không vẽ ra thế giới địa ngục giam cầm linh hồn con người. Xin hỏi
1. Địa ngục là gì? Nếu tồn tại phải chăng những người như Diêm Vương hay phán quan cũng ko thể siêu thoát vì họ hành hạ tra tấn quá dã man, không thể chấp nhận được. Dẫu người ta phạm tội nhưng như Phật nói chớ giết chớ bảo giết, vậy họ giết một linh hồn như vậy là chấp nhận được? Ở đây giết hàng vạn linh hồn rồi lại cho hàng vạn linh hồn khác phạm tội nơi trần gian?
2. Đức Địa tạng nói địa ngục chưa phá chưa thành Phật. Đừng nói địa ngục là cái hữu hình có tường thành, có lính... Ở đây địa ngục là cái tâm tham sân si của thế gian chưa tan hết thì Ngài vẫn còn giáo hóa tiếp đến khi hết, đến khi cõi Ta bà không còn nhơ nữa
Sự thật Phật giáo khi truyền vào Trung Hoa đã bị bẻ cong, biến dạng và thậm chí bị biến thái ra những giáo điều, những sự mê tín kết hợp với sự man rợ trong lối hành xử cua người TQ khiến cho Phật giáo mất đi nét nguyên thủy trong sáng mà trở nên nặng nề khó hiểu, xa rời thực tế
Chắt lọc tinh hoa, học theo Đức Bổn sư từ những điều giản dị nhất như trong kinh Pháp cú đó mới là người Phật tử. Còn chạy theo hư danh, những lý thuyết cao siêu ,,,không tưởng để rồi mê loạn tưởng mình lên hàng Phật đó thực là địa ngục đấy
Thời nay phải lấy Pháp làm thầy
tà dâm bây giờ chắc cũng 14-18 năm đấy nhỉ
"Tham ái là nguồn gốc mọi khổ đau, bất hạnh" - Lời dạy sau cùng của Đức Thế tôn . Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật
Thật ra thì bài này chỉ là một tư liệu tham khảo quý giá thôi mà :)..
Mà thật ra thì có vài chỗ mình thắc mắc từ trước đến giờ,hình như trong tất cả tư liệu đều bảo là địa ngục có rất nhiều người Âu,Á,Bắc Phi v.v.. mà trang phục của phán quan ở đây toàn là trang phục đậm màu của Trung Quốc ??..Trong quyển Cực Lạc Du Ký của HT Khoan Tịnh còn có chỗ bảo là ở cung trời nào đấy thì trang phục của tất cả tướng ở nơi đây đều giống trang phục thời nhà Minh của Trung Quốc,cái này làm mình thấy thắc mắc và dường như tất cả đều là do người Trung Quốc nói lại :|..Có phải là tâm sinh cảnh,mình mường tượng trang phục của họ ra sao thì họ sẽ hiển hiện y như vậy có phải không nhỉ..Mong các bạn cho ý kiến tham khảo xem :)
đồng ý hoàn toàn, người TQ đẻ ra rất nhìu thứ siêu hình siêu thực, "1000 năm nữa cũng không thể tin tưởng người phương Bắc"....
nhưng địa ngục là có thật, có điều không đến mức quá đáng như trong bài viết "âm luật vô tình" này, thực sự khi vào địa ngục thì nhiều người không bị gì cả mà dc thoát ra ngay sau khi bị phán tội, vì họ nhận tội và thành tâm hối cải nên dc trở lên ngay trả quả báo ở kiếp người, nên đừng quá lo ngại địa ngục, Phật bồ tát luôn mở đường cho chúng sinh...
ngoài ra trong kinh Phật có nói về "biển cả công đức hòa tan nắm muối tội", do đó nhiều việc mình làm do nhân quả chi phối thân tâm, nên nhiều lúc cũng khó mà tránh việc tạo tội, (ví dụ đơn giản là ta đã sinh vào cõi Diêm Phù, hằng ngày đều bị ruồi muỗi chuột bọ quấy phá, nên ta phải giết chúng hằng ngày, tội sát sanh chồng chất, nhưng ko giết thì có sống dc ko...nếu ta sinh vào cõi lành thì cuộc sống không tạo ra môi trường dễ dàng cho ta phạm tội...như cõi trời, cõi Phật...) chuyện dâm dục cũng vậy, thiên nhiên ở cõi Diêm Phù đã giăng sẵn cái bẫy dâm dục trong thân mỗi chúng sinh rồi, tới bây giờ nhìu người vẫn không hỉu được rằng, tại sao Phật lại khuyên "diệt dục" để giải thoát, trong khi dục là nguồn gốc tạo ra nhân loại...
và bên cạnh đó ta còn có thể hoàn toàn chủ động để tạo ra công đức cho mình, biển công đức ta tạo được đương nhiên sẽ "bảo kê" cho ta trước những tội lỗi mà ta dù tiết chế bản thân thế nào cũng ko thể không phạm...
chúc các bạn hằng ngày sống tinh tấn, giữ gìn thân tâm, và tạo thật nhìu công đức, làm dc như vậy, thì các bạn cóc cần quan tâm tới cái gọi là địa ngục nữa...hãy nhớ "biển công đức hòa tan đc nắm muối tội" vậy thôi...^^
QHTD là 1 chuyện tự nhiên của con người thôi mà, thời kỳ nguyên thủy bản thân con người cũng như các loài động vật, quan hệ để duy trì nòi giống, đâu có chọn ngày chọn giờ!
Chuyện qhtd với nhiều đối tượng cũng là 1 bản chất động vật, vd ở loài mèo 1 con mèo cái có thể quan hệ với nhiều mèo đực khác, tất nhiên sau những trận chiến đó là những con mèo đực khỏe mạnh nhất, mục tiêu là để duy trì nòi giống (đẻ nhiều mèo con) và có được những giống tốt nhất!
Con người thì do qhtd có tư duy, cảm thụ khoái lạc nên biến đổi bản năng động vật đó thành cảm xúc hưởng thụ! Tin rằng trong thời nguyên thủy con người cũng đã từng làm như vậy! Thời hiện đại, điều này trái với đạo lý 1 vợ 1 chồng, nên tránh đi thì tốt!
Con người, nhất là nam thì thận là rất quan trọng, là nơi sản sinh và tập trung tinh khí làm nên sức khỏe, trong võ thuật và khí công cũng khuyên nên giữ gìn tinh khí để khỏe mạnh (điều này thấy rõ ở những người tập võ mà qhtd nhiều thì chân-hạ bàn sẽ yếu), nên tránh lạm dụng qhtd quá nhiều (bao gồm cả thủ dâm), làm tổn thương và hao hụt tinh khí (hư thận)!
Đúng vậy, sách và các thuyết do bọn Tàu đưa ra chưa chắc đã có chỗ khả tín!
Đã không khả tín thì không có sức thuyết phục. Đó cũng là Nhân Quả, không thể nói người ta không tin và không hành theo là có tội được, vì đó sẽ là áp đặt!
Tôi không phỉ báng Phật giáo, vì gia tộc tôi là đạo Phật gốc rất nhiều đời...
Đạo Phật sau này nảy sinh hết sức phức tạp điều này điều kia, nhưng lúc xưa dòng tộc tôi thờ cúng hết sức đơn giản, và lại linh ứng hiệu nghiệm vô cùng!
A Di Đà Phật