nhậu thịt rắn ngon hông?
Printable View
nhậu thịt người được đọa làm người
vậy lão vô vi hay nhậu... sẽ làm...trùi ui nhutri sao phát minh ra thuyết gì thế.
Cam on ban ,da Thuc TINH Minh
Câu hỏi của NT tuy ngắn nhưng nó là 1 từ mở rộng nếu giải hết nghĩa của nó,nhưng D_D hiểu sao nói vậy...một cách đơn giản... có gì NT sửa sai vậy :
Tôn giáo là từ bao gồm để nói chung các đạo như đạo Cơ Đốc, đạo Hồi, đạo Lão, đạo Phật...!
Còn chữ đạo cũng có thể hiểu là từng môn phái ...nếu hiểu sâu xa thì có nhiều nghĩa:
-Đạo làm con, đạo làm người ...!
-Đạo là thuật ngữ gọi bản thể vũ trụ, từ đó sinh xuất ra vạn vật ! ...cái này miễn bàn nha NT nó rắc rối lắm ! :rolling_eyes:
dạ thì cứ biết thế còn chờ xem các thiện tri thức tham gia mình sẻ học hỏi ,nói thật mình còn lùng bùng chổ nầy lắm đó,mình củng nói thật thầy mình ngộ pháp từ trang nầy cho nên thầy khuyên mình củng ở đây học hỏi khi nào đủ duyên thì củng dọt các bạn thông cảm nhé
Cho phép DT tài lanh tham gia đề tài thú vị này,
- Đạo là những nguyên-lý sinh-hóa hằng-hữu của Trời Đất, mọi sinh linh trong đó có con người.
- Tôn giáo là những tổ chức của con người Dạy (giáo) những nguyên lý thiêng liêng quý báu đáng (tôn) kính đó cho mọi người.
Những tôn giáo thật sự dạy cho con người nhận chân ra bổn phận thiêng liêng của mình và các cách đơn giản để thực hiện nhằm hiểu rằng : Sống Đạo tức là sống làm người lương thiện, giúp đở mọi người trong khả năng của mình ngay trong kiếp sống này không phải hứa hẹn tràng giang đại hải để có thể thành thánh, phật... ở cõi giới tương lai nào đó. peace
Chỉ đơn giản như vậy đừng suy luận xa xôi chi cho nó lùm xùm bạn NT nhỉ !
sax..như vậy mà em ko ko hiểu sao??
Tôn giáo chỉ là 1 cách phân biệt từ cái gọi của người nước ngoài mà thôi..đó là sự phân chia ranh giới riêng biệt...như phân chia chủng tộc.
Còn đạo nếu sâu xa 1 chút...nó là do tâm tự đi thấy cái ji đúng là đi..ko phân chia...anh thích thành phật anh theo đạo phật, anh thick làm hero anh đi cho quốc gia, anh yêu thương ng thân thì anh làm con có hiếu, vui vẻ anh em làng sớm...v.v.v.
Vậy có ji phải hỏi ...hỏi như thế chẳng khác nào dạy học sinh abc...em khờ quá DĐ ơi.....mía lao thật...
VT trách chị D D thì oan cho chị ấy,tôi thành thật cảm ơn các huynh đệ dù hiểu sao về tôi thì tôi củng chấp nhận,vì thầy tôi trước khi xuất gia là học ,theo lảo tử khi tôi gặp ông ấy thì tôi thú thật là tôi củng có theo một môn phái khác vì tôi và thầy tôi có chút bà con nên thầy khuyên tôi theo con đường của thầy tôi,ông ấy tu tịnh độ,bây giờ thì củng khó liên lạc từ khi ông ấy giao cho tôi thừa hưởng topis của ông ấy,khi gặp ông ấy ông nói với tôi danh từ đạo theo lảo tử cho nên tôi lại hiểu theo kiểu đó cho nên mới nhờ các huynh đệ chỉ vẻ chứ thật tình không có ý gì đâu,cảm ơn DT, và diệu diểm quan tâm,theo tôi nghỉ thì từ ĐẠO còn có nghỉa gỉ đó cao cả và rộng lắm ,củng nhiều người ở các trang bình luận về đạo nhưng mổi người mổi cách tôi thấy còn chung chung chưa rỏ ràng,nhưng tôi thấy trong trang nầy củng có niều bài bình luận về cái đạo có vẻ xác thực hơn,tôi củng tạm hiểu them chút ít,chào các bạn,cảm ơn vothuong,nhé
xin lổi các bạn mấy hôm nay tôi xâm nhập qua bên fecebook đang làm quen bên đó nên quên về nhà,con gì xin lổi các huynh đệ,,,,,,,,,,,,wellcome1wellcome1wellcome1
chào NT,bạn muốn biết về danh từ ĐẠO,NHƯ D D,củng có nói từ ĐẠO nó rộng lắm tùy theo từng tôn giáo mà họ diển giải có khác nhau,như với tôi thì chử ký của tên nik của tôi là đạo đó bạn,ĐẠO là đại thể có và không giửa sinh và hóa,,giửa hóa và sinh trong sự sáng tạo vủ trụ mà có nhiều đạo giáo họ dùng từ THƯỢNG ĐẾ là đấng sáng tạo,còn tôi thì dùng từ sáng tạo của vủ trụ và sáng tạo trong con người là một,tronhg từng sát na của chúng ta sự sáng tạo luôn luôn diển ra liên tục và sự đào thải củng diển ra liên tục,đó là cái ĐẠO sinh sinh hóa hóa,trong cái đạo sinh hóa nó phải hội đủ các yếu gồm kim mộc thủy hỏa thổ ,và hai thể âm và dương,từ âm thể và dương thể thì có đất nước gió lửa 4 đại để giử vửng cho ngủ hành sinh hóa,âm dương là cái nuôi sống của cá hành nhờ thế mà vạn vật trong vủ trụ điều phải chịu ảnh hưởng xoay vần sinh sinh hóa hóa của nó không thể tách rời được thì gọi đó là ĐẠO,
-ĐẠO KHÔNG ĐẠO SỐNG
-HƯ KHÔNG LÀ THỂ
-THIÊN ĐỊA LÀ GỐC
-CHÍNH SỐNG LÀ CHỦ
-ĐẠI HÀNH HIỆN HÓA.
đó là của trời đất còn trong con người thì có,
-đại thể đạo tủy
-âm dưing sống xương
-tối sáng hiện gân
-sinh tử thể thịt
-có không hành da
-tủy đạo thể đại
-xương sống dương âm
-gân hiện sáng tối
-thịt thể tử sinh
-da hành không có
-đại âm tối sinh có
-thể dương sáng tử không
-đạo sống hiện thể hành
-tủy xương gân thịt da
-da thịt gân xương tủy
-hành thể hiện sống đạo
-không tử sáng dương thể
-có sinh tối âm đại./.
ngoài con người là cái sống của con người với muôn loài là .đạo làm cha đạo làm con đạo làm người đạo làm thầy v.v.và v.v.,cái nầy ai củng biết mà,cò danh từ khác nửa về tôn giáo thì đạo phật đạo chúa đạo cao đài vv. tại sao không gọi ,là phât,chúa cao đài mà phải thêm từ đạo vào ,như các bạn đả biết nếu mà không có từ đạo thì ai tu ai chứng ai sống vì đạo nào thì củng tử con người mà ra mà củng từ con người mới làm nên tất cả mà không thể tách rời cái đạo được,vì thế tôi mới dùng từ.MỘT LÀ TẤT CẢ TẤT CẢ LÀ MỘT,
đây là tôi chỉ nói trong phạm vi nhỏ hẹp của tôi mà thôi nếu mà bạn muốn rộng hơn nửa thì bạn có thể tìm tiếp ở các bậc có sự hiểu biết sâu hơn chào bạn
vẫn còn lộn xộn quá ..... biến hóa ngôn từ làm gì .....
Đạo Phật chỉ có cái miệng là giỏi. Cồ Đàm chỉ được cái miệng chứ chả có gì.