Mọi người cho mình hỏi có 1 người kia liên tục đập vỡ thần Tài hết 3 lần rồi như vậy có sao ko ạ, thỉnh rui đập thỉnh rùi đập vậy đó :confused:
Printable View
Mọi người cho mình hỏi có 1 người kia liên tục đập vỡ thần Tài hết 3 lần rồi như vậy có sao ko ạ, thỉnh rui đập thỉnh rùi đập vậy đó :confused:
Tội báng bổ thánh thần thì kiểu gì cũng bị quả báo
Thần tài cũng chỉ là sản phẩm do con người tưởng tượng mà ra... có đập đi mười ông cũng chẳng sao hết.... níu thần tài có thật thì mọi người giàu to hết roài...hahah... :D
Nếu thần tài có thật thì mọi người cầu xin tài lộc đều sẽ được toại nguyện rồi, trúng số là chắc rồi, chẳng còn ai nghèo khổ :))
Thần tài là người giữ đạo, ông làm cân bằng vì tiền tài nhiều hay ít đều sinh ra vde lớn. Tùy vào phúc đức mà ông sẽ xử lý sao phù hợp đạo, thần tài là người tu luyện đắc đạo mà thành. Tiền tài là biểu tượng là do trời đất giao hòa, tài lộc cũng do phúc đức số phận, nếu thay đổi tài lộc một người quá mạnh tất sẽ làm xung quanh ảnh hưởng dẫn đến thay đổi nhiều thứ. Người đời bây giờ nhân tâm đã suy lại có những suy nghĩ sáng tạo, vậy thờ cúng tổ tiên là bịa thôi, đâp nốt bàn thờ đi. Vde gì ko thì : tổn phúc, các kiếp sau này sẽ được trải nghiệm vấn đề này rõ ràng hơn.
- Tổ tiên, Ông Bà ta là có thật, người VN có truyền thống thờ cúng Ông Bà là để tưởng nhớ công ơn sinh thành và dạy dỗ ta nên người, vậy thờ cúng Tổ tiên Ông bà là phải đạo rồi.
- Thần tài chỉ là sản phẩm do con người tưởng tượng mà có, mắc vì phải thờ cúng, đập đi cũng chẳng sao... có một số người nhà không thờ cúng thần tài nhưng họ làm ăn vẫn phát đạt, còn có nhiều người ở nhà thờ cúng đủ thứ hết nhưng vẫn nghèo là tại sao??? .... tất cả là do bàn tay và khối óc của mình làm nên tất cả.... chẳng có thấn linh nào phò hộ minh đâu, cái đầu bạn để ở đâu, chịu khó động não đi nha heheh.... :D
Câu "trên đầu 3 thước có thần linh" là thật đó ! phước đức của mình sao bằng thần linh mà dám làm như vậy, thôi đã làm rồi thì sẽ có quả không thể tránh được trừ phi tu tâm sám hối chân thành mới đỡ đc. Đâu phải ai cầu xin thần tài cũng có thể xoay chuyển cho họ như ý được. Phước đức tài lộc phải do mình gieo trồng mới có, không có bố thí giúp đỡ cho ai, không phát sinh công đức, chỉ lo cúng cầu thần tài ban cho, thử hỏi thần tài lấy của ai mà đem cho mình đây ??? tài lộc có đâu nằm rải rác ngoài đường mà lấy cho được !
Thần tài là triệu công minh, lão tu đắc từ cổ, việc của lão là cân bằng. Có thể coi thần tài là quy tắc, gì cũng có nhân quả của nó cả. Vụ này khỏi lằng nhằng, có thật vì có thật thế thôi, cũng như nguyệt lão chuyen sắp xếp nhân duyên để phù hợp với nhân quả vậy.
Quadiacau: chịu khó suy nghĩ một tí về câu văn nhé.
Cầu thần tài cung như một hình thức tăng phúc đức về tài lộc, giống như thờ tổ tiên giữ phúc. Phúc đức tăng mà lại hợp lý thì tiền tài sẽ tăng, 100 thì có thể thêm 1 đơn vị là 101-102, tích lâu thì 1% ko hề nhỏ. Cái gì cũng cần suy nghĩ logic.
Đừng nghĩ gọi lão là thần là kém, nếu thích ca khi xưa mới đắc là phật thì triệu công minh cao hơn. Tốt nhất ko nên vặn vẹo, vì nó là sự thật cái tôi biết rõ ràng như 1+1=2. Muốn hiểu thêm tích phúc đức nhiều kiếp rồi đến lúc sẽ rõ.