Xin xem giúp hướng đặt giường ngủ !
http://i1133.photobucket.com/albums/...nhphongngu.jpg
Hiện tại mình ngủ thì đầu quay về hướng nhà vệ sinh, ngay bồn cầu luôn . Theo phong thủy vậy có sao không ? Nếu quay giường lại thì đầu mình sẽ hướng ra cửa tức hướng ra đường . Mà mình nghe nói là hướng ra đường không tốt (hướng đặt người chết) .
Mình không có la bàn, nên cũng không biết phòng mình hướng nào nữa, chỉ thấy mặt trời mọc ở sân sau nên mình nghĩ là phía đông ( trên hình vẽ mình có ký hiệu )
Mấy bạn rành về phong thủy giúp mình bố trí lại hướng giường ngủ với . Mình là nam , sinh năm 1988 ( tuổi thìn) , mạng mộc .
Thành thật cảm ơn .
Cách sử dụng la bàn đơn giản
@brian_112: Gửi bạn bài viết của mình đã đăng trên 1 diễn đàn khác để tham khảo
Xét qua kinh nghiệm bản thân mình thấy rằng sử dụng la bàn thực sự không khó nhưng cũng không dễ vì đây là công cụ “kiếm cơm” cơ bản của các phong thủy sư và địa sư. Để giúp 1 phần cho những bạn chưa tự tin xem la bàn, dưới đây mình xin mạo muội trình bày một số kiến thức căn bản và đơn giản.
Chọn mua la bàn:
_ Hiện nay la bàn có nhiều loại bán ở cửa hàng, nhà sách và siêu thị; bán nhiều nhất là ở quầy văn phòng phẩm nơi các nhà sách. Giá cũng dao động nhiều từ 20,000 đ đến vài trăm ngàn hay đắt hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ để xem 08 hướng: Đông, Đông Bắc, Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam, Nam, Đông Nam thì chỉ cần mua loại cỡ vài chục ngàn. Càng đơn giản tiết kiệm là tốt; không cần thiết mua loại to hay đắt tiền, nhiều chữ nghĩa cho rắc rối: mình không biết ứng dụng và còn thêm phí tiền.
Phân loại la bàn:_ Có 03 loại dùng để xem hướng được bán trong các nhà sách:
+ Kim chỉ nam: thường do Trung Quốc sản xuất với chú dẫn bằng tiếng Hoa. Kim chỉ dài bằng bán kính vòng tròn; giống như kim đồng hồ, kim này thường cố định chỉ vào hướng Nam in cố định và kim này không xoay dù cho có xoay bàn kim này tới lui hay 360 độ. Loại này giờ cũng không thông dụng nên sẽ không hướng dẫn cách sử dụng.
+ La kinh: loại có rất nhiều vòng viết chữ Hán hay Việt ngoằn nghèo; nếu chỉ để xem hướng đơn giản không nên dùng vì đắt tiền và không biết cách ứng dụng hết công năng của La Kinh. Loại này không xét đến ở đây.
+ La bàn: thường dạng tròn nhỏ, có ghi 04 chữ to: N (Bắc), W(Tây), E(Đông), S(Nam); N đối diện với S và W đối diện với E tạo thành 04 góc 90 độ. 04 chữ nhỏ hơn: NE (Đông Bắc); NW (Tây Bắc), SE (Đông Nam), SW (Tây Nam). Kim với 02 đầu: 1 đầu đỏ và 1 đầu trắng. Kim luôn chỉ 1 hướng cố định còn la bàn có thể xoay được.
Lưu ý: + Khi mua nhớ mua loại có vỏ ngoài bằng nhựa; tránh những loại đẹp đẹp có vỏ ngoài bằng kim loại dễ ảnh hưởng độ chính xác.
+ Trên la bàn thường có những móc kim loại để treo móc khóa. Tuyệt đối không treo máng chìa khóa và nên cắt bỏ luôn móc kim loại này để tăng độ chính xác la bàn.
Cách sử dụng:
1. Đứng cách xa các vật bằng kim loại khác càng xa càng tốt; tối thiểu 2-3 mét để la bàn không bị ảnh hưởng mà chỉ hướng sai. Đặc biệt né loa; tivi; đầu máy; tủ sắt….vì những thứ này có từ tính mạnh mà mình thường ít để ý đến.
2. Bỏ điện thoại; tiền xu, thắt lưng dây nịt bằng kim loại ra khỏi người để tránh la bàn bị nhiễu loạn.
3. Để la bàn ở trước mặt; đặt ngay vị trí giữa ngực để xem chính xác.
4. Nếu la bàn có vỏ ngoài hình vuông 04 cạnh thì nên để 02 cạnh song song với ngực mình và 02 cạnh còn lại vuông góc với ngực.
5. Xoay la bàn cho đầu kim màu đỏ chỉ ngay đúng chữ N và đầu kim màu trắng chỉ ngay đúng chữ S thì ngưng không xoay nữa.
6. Khi đó tưởng tượng có 1 đường từ giữa ngực mình đi thẳng ra trùng với 01 vạch nhỏ trên la bàn.
7. Xem vị trí của vạch nhỏ đó nằm ở khoảng nào. Nên nhớ mỗi hướng chiếm 45 độ của la bàn. Nếu ai không nhớ thì có thể nhìn bảng dưới đây để biết
Từ 337,5 độ đến 22,5 độ thuộc về Bắc
Từ 22,5 độ đến 67,5 độ thuộc về hướng Đông Bắc
Từ 67,5 độ đến 112,5 độ thuộc về Đông
Từ 112,5 độ đến 157,5 độ thuộc về Đông Nam
Từ 157,5 độ đến 202,5 độ thuộc về Nam
Từ 202,5 độ đến 247,5 độ thuộc về Tây Nam
Từ 247,5 độ đến 292,5 độ thuộc về Tây
Từ 292,5 độ đến 337,5 độ thuộc về Tây Bắc
Vd: nếu vạch đi xuyên giữa ngực của mình là ở khoảng 350 độ - 360 độ thì thuộc hướng Bắc. Vậy thì mặt mình đang nhìn về hướng Bắc. Từ đó có thể suy ra cách đặt Kim Tự Tháp xoay về hướng mong muốn.
Sử dụng la bàn khi đã hiểu rõ cách thì cũng đơn giản thôi.
Trên đây mình đã trình bày xong một số kiến thức sơ đẳng mà bản thân biết được. Nếu có gì sai sót mong các anh chị nào hiểu biết hơn chỉ dạy thêm để mình và mọi người cùng học hỏi.