Xin các Thầy các huynh tỉ giải thích cho TH biết Đạo Sĩ và Pháp Sư có khác nhau ko? nếu khác thì khác thế nào ạ. Pháp tu luyện của Đạo Sĩ ra sao? Trước giờ TH chỉ nghe Pháp Sư còn Đạo sĩ thì chịu.
Mong các Thầy và các huynh tỉ chỉ giáo.
Printable View
Xin các Thầy các huynh tỉ giải thích cho TH biết Đạo Sĩ và Pháp Sư có khác nhau ko? nếu khác thì khác thế nào ạ. Pháp tu luyện của Đạo Sĩ ra sao? Trước giờ TH chỉ nghe Pháp Sư còn Đạo sĩ thì chịu.
Mong các Thầy và các huynh tỉ chỉ giáo.
xin trả lời với TH rằng Đạo Sĩ và Pháp Sư khác nhau. Pháp sư là những người dùng bùa chú ngãi nghệ chắc TH cũng biết rồi. Còn Đạo Sĩ là những người ẩn dật tu tâm, họ tu tiên đạo và cách đối nhân xử thế, họ tinh thông trận pháp ngũ hành, bát quái và họ biết những cách tu đạo mà đã bị thất truyền từ lâu rồi.
Vài lời thô thiển có gì không đúng xin đừng trách,
Rùa kính bút
GỞI THANH HUY
bởi Già Lam
THẮC MẮC CỦA BẠN NÊN TRA TỰ ĐIỂN RỎ HƠN
Riêng theo sự biết của mình có thể rất khác các hiểu và dùng bên ngoài :
Đạo sĩ : là người học đạo hành đạo ( nói chung ) , thường lang thang nơi ở không có định dân giang gọi chung tất cả người học đạo . thường theo Tiên giáo
Đạo Sư : Vị thầy đã có học trò và có pháp môn truyền thụ , có nơi chúng ổn định
Pháp sư : Người chuyển pháp , thường theo mật tông
Luật Sư : Người dạy nghi lễ luật của các pháp
Phật hay tiên đều không phân biệt rỏ - chỉ nhìn trang phục khác nhau
Đạo nôn na co hai nghĩa : 1/ Con đường tức cách thức nề nếp được chấp nhận không phải chỉ trong lãnh vực tôn giáo , như Đạo vợ chồng , Đạo nghĩa , Bằng hữu ..anh em ... có một tiêu chuẩn thành thông lệ ,
2/ Đạo có nghĩa là quy luật vận hành trời đất ( ĐẠO KHẢ ĐẠO , PHI THƯỜNG ĐẠO, DANH KHẢ DANH , PHI THƯỜNG DANH ) Ý nói nôn na là quy luật hóa sinh các vập tương hợp và sinh ra - Hóa học và vạn vật , tuần hành theo luật nhân quả - lực phản lực - vật lý
Người xua cãm nhận biết không biết tên gọi nó là gì nên tạm đặt tên để chỉ cái ấy ( giả danh ) - Nói tới cái Đạo là rất lớn - Đạo có trước trời đất nó là quy luật kết thành thái cực hóa sinh . Không ai biết hết về Đạo .
Gọi Đạo Phật đạo chúa mang ý nghĩa tục đế thông thường là ý chỉ con đường - Thật ra nên định danh chính xác là Tôn giáo - Phật hay Hồi - hay Thiên chúa sẽ chính xác hơn.
Than ái
Đạo gia : tiếng gọi chung các bậc tu đạo có pháp chuyển