Nguyên văn bởi
XichDe
Mong Bác VDK đừng nói vậy, thực sự tôi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, chưa đạt được thành tựu gì cả, nhâm đốc mạch chưa thông thì làm gì xứng với 2 chữ "tiền bối" và càng không xưgs để Bác VDK dùng 2 từ "rữa tai".
Đến đây tôi sẽ nói về cái sai của Bác.
Tý Ngọ Châu Thiên, Mão Dậu Châu Thiên là 2 thuật ngữ thường dùng của Đạo Gia.
Tý Ngọ Châu Thiên:là tiểu chu thiên, gồm 2 mạch nhâm (trước), mạch đốc(sau), ở đây là Tý tiến dương hỏa, ngọ thoái âm phù, theo con đường tiểu chu thiên"nhâm đốc mạch(nhâm đốc mạch của "đạo gia" chứ không phải nhâm đóc mạch của "y gia")", nó sẽ bao gồm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp hư, luyện hư hợp đạo....và sẽ tiến dương hỏa, thoái âm phù cho mãi tới khi chứng được quẻ Thần Dương, không còn Âm. Ở đây sau khi thông được nhâm đốc mạch sẽ vô bênh cho đến khi qua đời.
Mão Dậu Châu Thiên:Là 2 mạch Mão(trái), dậu(phải) ,ở giai đoạn hữu vi chỉ dụng công phu hoàn toàn trên hai mạch nhâm đốc, cho đến khi "hỏa tận kim thuần" sẽ chuyển sang hai mạch Mão Dậu mà mộc dục ôn dưỡng . Đây là quá trình dài, rất khó khăn vì người bình thường mà thông Nhâm Đốc Mạch đã hiện nay rất hiếm và có chân truyền đặc biệt cũng sự cố gắng không ngừng nghỉ thì mới được.
Đây mới chỉ là giai đoạn hữu vi, sau khi hai mạch mão dậu hợp nhất sẽ chuyển sang giai đoạn vô vi, lúc mày mạch hoàng đạo(trung mạch) mới xuất hiện. Có thể nói Mạch Mão Dậu chính là nguồn gốc phát sinhh hoàng đạo(trung mạch)
Chỉ đôi dòng về thiển y của tôi, nếu có cao nhân nào thấy sai sót, mong được chỉ dẫn thêm và không trách phạt