Cháu tên Đinh Xuân Trường, sinh ngày 10-2-1990 âm lịch vào lúc 17h. Kính nhờ các thầy trong diễn đàn luận giúp vận hạn năm 2020. Xin chân thành cảm ơn các thầy !
[IMG]https://tuvilyso.vn/lasotuvi/MTk5MHw...2FpZ29ufDI.png[/IMG]
Cháu tên Đinh Xuân Trường, sinh ngày 10-2-1990 âm lịch vào lúc 17h. Kính nhờ các thầy trong diễn đàn luận giúp vận hạn năm 2020. Xin chân thành cảm ơn các thầy !
[IMG]https://tuvilyso.vn/lasotuvi/MTk5MHw...2FpZ29ufDI.png[/IMG]
Sinh vào 17h là giờ khe, không biết là giờ Thân hay giờ Dậu. Vậy về hỏi lại cho rõ ràng là sinh trước 17h hay là sau 17h?
Nghề nghiệp hiện nay?
- Xin cảm ơn bác đã đọc bài ! Là sinh sau 17h, gần 18h bác ah
- Cháu sinh ở Hưng Hà, Thái Bình. Hiện đang làm kế toán tại Hà Nội, độc thân chưa lập gia đình. Kính nhờ bác luận giải giúp !
Mệnh Thiên Cơ ngộ Triệt nên suốt đời làm việc gì cũng gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành. Thiếu niên nhiều gian lao khổ ải.
Thiên Cơ vốn là mộc, mộc của hoa cỏ, cho nên mềm mại dễ lay động. Thiên cơ là máy trời cho nên luôn chuyển động, là sao của trí tuệ, vì thế nên theo nghề phục vụ, khéo tay, giỏi về thủ công, máy móc, chuyên môn kỹ thuật, thiết kế, truyền thông đại chúng v.v. , bị Hỏa Linh nên tâm tư bất định, nhiều lo lắng, vất vả mà hiệu quả không nhiều. Nên ly hương, bằng không thì phải bôn ba về sinh kế, hay dễ bị bệnh nạn làm tuổi thọ giảm, hay là phải tu hành.
Thông minh, nóng nảy, vì thế cho dù kế hoạch có tính toán kỹ lưỡng đến đâu nhưng khi bắt tay vào việc thì vì tính nóng vội mà tự mình làm cho hỏng việc. Nên làm mưu sĩ, đừng làm con người hành động.
Tuy hiếu học, cái gì cũng học nhưng vì nóng vội nên khó mà theo đuổi công việc, hay lý tưởng nào cho được lâu dài.
Phu thê có Nhật Lộc, bị sát tinh trùng trùng xâm hại thì vợ tuy quý hiển, tài giỏi nhưng hôn nhân dễ có biến. Lấy muộn thì có thể nhờ vợ mà nên danh giá.
Tử tức có Vũ Sát thì may ra có gái, hiếm trai, nếu có thì cũng không hợp với cha mẹ, hay cha mẹ khó được nhờ con. Khó tránh khỏi có con khác dòng.
Tuổi Canh có Tam hóa liên châu, cư cung ngày là hợp, nhưng cư không đúng phương vị, lại bị Kị Hình nên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, dù có phú quý thì chỉ như diều lên cao nhờ gió, không được lâu bền.
Thân cư Di là cái chân đi, ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Công việc thích hợp là thường xuyên di chuyển, lưu động. Nếu ở mãi 1 chỗ thì công việc hay thay đổi, không bền.
Di có Cự môn, mệnh cách ‘nội phục ngoại tướng’, ra ngoài vận số không tốt, hay gặp sự bất mãn, nhiều lo nghĩ, dễ gặp tiểu nhân phản phúc, phần nhiều nhờ vào miệng lưỡi mà có tiếng ở nơi xa. Cuối đời tốt hơn.
Phúc đức vcd , giáp Kình Đà, trong cung có có Lộc Mã KK: họ hàng ly tán, dòng họ hiếm nam (sinh ít nam hay là nam phải ly hương), có người không có con trai, có người chết ở nơi xa. Con gái hôn nhân không trọn vẹn.
Hóa khoa là phúc tinh, không phải tài tinh, cư cung Tài thì tiền tài thuận toại nhưng không giữ được lâu dài. Thu nhập tùy vào địa vị. Đừng nên đam mê những trò chơi may rủi mà tiền đến tay là hết.
Đại hạn 10 năm hiện tại ở cung Phúc đức là đại hạn khắc nhập, bị hoàn cảnh chế ngự, gây ra nhiều trắc trở, khó mà ganh đua. Thường xấu nhiều hơn ở khoảng 5 năm sau của đại hạn.
Hạn này có nhiều sự canh cải, thay đổi thí dụ như về nhà cửa, công việc, đi xa v.v.
Năm Tý này 31 tuổi, sao Thái Bạch chiếu mệnh. Thái Bạch thuộc kim, là 1 hung tinh, nhưng nhờ mệnh thổ nên có hung có cát (không hoàn toàn xấu), (công việc và mưu sự tuy có kết quả nhưng vất vả, phải tính toán thật kỹ trong công việc ; tình cảm thì ưu sầu, phiền não), quan tụng, thị phi, khẩu thiệt, tật bệnh.
Năm Tý thì tuổi Ngọ bị ‘xung Thái tuế’. Năm Tý này Tiểu hạn vào cung Quan, tuy tài lộc cũng có nhưng đề phòng hao tổn vì thị phi, tai tiếng, đề phòng cho đôi mắt, hay hình khắc người thân là nữ./.
Xin chân thành cảm ơn bác đã luận giải !