Nguyên văn bởi
thienhung_wu
Ngày sinh 9/6dl : bất cứ nghề nào phát huy đầu óc hoặc trí tuệ, bao gồm viết lách, dạy học, vẽ, thiết kế, công nghệ, truyền thông, phóng viên truyền hình, những nghề cần tới sự khéo léo của đôi tay.
Ngày sinh này chủ về 2 vai, 2 cánh tay, 2 bàn tay. Chi phối những bệnh như các chứng đau xương; đau mình; mỏi gân cốt, phong thấp. Các thương tích có thể xảy ra cho vai, cánh tay và bàn tay.
Mệnh vô chính diệu có Kiếp sát tọa thủ, giáp Kiếp Kình Hao Hỏa là bất cát.
Thiên di có Cơ Âm ngộ Triệt thì nên đi xa lập nghiệp. Hay thường xuyên xa nhà, nhưng không nên ở lâu 1 chỗ. Có thể buôn bán nhưng mất lòng nhiều người, nên bình tĩnh mà đối phó.
Thân cư Tài là đắc phúc vận. Phúc đức có Đồng Tuần thì được hưởng phước nhưng họ hàng ly tán, không ở gần nhau, những ai ly hương khứ tổ thì khá giả và yên thân (ít bệnh nạn). Ngành trưởng làm ăn không được khá giả, nếu khá giả thì hay gặp những điều kém may mắn.
Đắc phúc vận thì tự bản thân mình phải làm nhiều việc phúc thiện (không giúp của thì giúp công) để tích đức cho mình, cùng là để đức cho con cháu về sau.
Tài bạch có Cự Kị thì thích hợp với các ngành nghề ‘khẩu thiệt sinh tài lộc’ (nhờ lời nói mà kiếm ra tiền), nhưng cũng khó tránh thị phi, khẩu thiệt, quan tụng vì tiền bạc. Bản thân cũng hay có thương tích, bị giải phẫu.
Tử tức có Tướng Mã ngộ Đà thì muộn con, hiếm con trai hay là khó nuôi, dễ xa con cái.
Tật ách có Tử Tham : bộ máy tiêu hóa không tốt, hay đau bụng vặt. Không kiên nhẫn, hay thay đổi chủ đích, thay đổi chí hướng. Có duyên tu hành, nếu chịu khó tu hành, tìm hiểu về tôn giáo thì được hưởng phúc (giảm thiểu bệnh nạn, giảm thiểu âu lo trong cuộc sống)
Quan lộc có Nhật hãm, nhờ Tam minh nên khá tốt, nhưng chỉ thích hợp với các nghề như dạy học, viết văn, nghệ thuật, trình diễn trước đám đông, kỹ thuật, điện điện tử. Có tài năng nhưng thiếu thời hay gặp nghịch cảnh làm cho lúc nào cũng phải phấn đấu, hay là thành quả của mình đạt được lại phải để cho người khác hưởng, còn mình lại phải đứng sau sự thành công của người khác.
Chuyện tình duyên thường buồn hơn vui. Đủ ăn đủ mặc nhưng khó mong giàu có. Về già thì an nhàn hơn.
Phu thê có Lương Hỉ Tồn, cách Cơ Nguyệt Đồng Lương – Tuần Triệt thì nhiều khổ đau trong đời sống vợ chồng, thường muộn màng gia đạo, con cái vì thế cũng muộn theo. Rất dễ làm vợ thứ, vợ kế.
Đại hạn hiện tai (25->34) ở cung Phúc nên làm gì cũng thích đi đường tắt để nhanh thành tựu mà không theo trình tự. Đại hạn này có nhiều thay đổi, có nhiều chuyển biến (thay đổi công việc, nhà ở, dự định v.v.). Được hưởng nhàn nên khó tìm việc.
Tuổi Mão năm nay phạm Tuế phá (tức xung Thái tuế) nên công việc gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó tụ dễ tán (nhất là tháng 6al này)
Tiểu hạn vào cung Huynh thì phòng đụng chạm đến dao kéo (mổ xẻ)
Năm Dậu này không có gì là thuận lợi.