http://kilopad.com/Ton-giao-Tu-tuong...vo-thinh-b3039
Printable View
Cảm ơn thaiduong đã chia sẻ cuốn sách hay!
Nội dung đã làm rõ và đánh bật những điểm nghi của hành giả. Những nghiệp hiện và sự đánh lừa ảo mộng của kho alaida, sự dẫn dụ của cõi dục giới dưới sự ảnh hưởng của ma vương...
Sẵn đây, em xin trích lại đoạn này:
76.Con chớ tưởng là con người có thể trừ khử tánh dâm dật bằng cách thỏa mãn nó, đó là một điều gớm ghiếc do ma vương xúi dục ra. Chính trong khi con người nuôi dưỡng tánh xấu là làm cho nó thêm to, thêm mạnh cũng như con sâu ăn bông mà lớn.
em khá lười nên chưa đọc hết, nhưng chỉ đọc phần tự đã sâu sắc rồi.
Dâm dật ở đây nên hiểu là tà dâm... cái này đã có trong ngũ giới của nhà phật rồi
Còn chính dâm là sinh hoạt tình dục hợp pháp giữa vợ chồng thì không có vấn đề gì cả
Nói rõ để mọi người tránh quy chụp hiểu lầm sinh hoạt tình dục thông thường là tội lỗi.... nói vậy hôn nhân thông thường là bậy bạ sao ?
Còn nếu đã xuất gia , đã quyết chí đoạn lòng trần thì chớ tơ tưởng tới ái tình - dục vọng nữa.... ngay cả đã như thế cũng không có quyền tự mãn cao ngạo là mình thanh cao hơn người thường . Ai đã là vị La Hán ( không phải luân hồi nữa) thì mới đủ tư cách tự hào về điều đó.... nếu bạn chưa phải là 1 vị La Hán tức là bạn vẫn chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi thì khi tái sinh bạn vẫn còn cần 1 thể xác mà thể xác con người không phải tự dưng rơi từ trên trời xuống hay mọc từ dưới đất lên mà nó là kết quả trực tiếp của hành vi tình dục
Nhiều người họ nói chuyện cứ như họ đã là phật sống không bằng.... rất nhảm nhí , họ tự dối mình - lừa người , họ chưa học bò đã lo học chạy ...... họ sống một cuộc đời vô ích