“Cây Lược vàng” trị bách bệnh?
Lúc trước tôi có sưu tầm tác dụng của “cây tù linh” trị bách bệnh, Nay tôi sưu tầm tiếp tác dụng của “Cây Lược vàng” tôi đang đi tìm để nhân trồng.
http://img55.imageshack.us/img55/786...6353444by6.jpg
Gần đây, chuyện về thần dược “cây Lược vàng” đã gây xôn xao dư luận xứ Thanh. Mặc dù nó được coi như một loại dược liệu chữa bách bệnh nhưng, nhiều nhà khoa học vẫn cho rằng cần phải có thời gian nghiên cứu chuyên ngành nhiều hơn nữa thì mới có thể khẳng định chắc chắn điều này.
Thanh Hóa xôn xao vì nghe tin có một loại dược liệu có thể chữa được bách bệnh. Đó là “cây Lược vàng” hay còn gọi là cây Lan Vòi Lan rũ, Địa lan. Nó có tên khoa học là Callificia Frangranx Commelinace xuất xứ từ Mexico, tới Nga vào Thanh Hóa nước ta khoảng mười năm trước. Theo phân tích của các chuyên gia, loại cây này có thể chữa được bách bệnh. Nhiều người không tin; song khi được nghe lời kể của những người “từ cõi chết trở về” sau khi dùng "cây Lược vàng", thì đều tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy loại cây quý này. Được biết, loại cây này có thể chữa được bách bệnh như: các bệnh nan y, bệnh phong hàn, đau thận, dạ dày… thậm chí cả bệnh ung thư(?). Như một thứ thuốc qúy, “cây Lược vàng” bỗng trở thành "thần dược" trong nhân dân.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta tin vào công dụng tuyệt vời của "cây Lược vàng". Nhiều nhà báo và một số người hiếu kì đã tìm đến tận nơi có "cây Lược vàng" để xem loại thuốc quý này ra sao. Bà Trịnh Thị Chính (SN 1956, trú tại 240 Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà là “nhân chứng sống” cho tác dụng hữu ích của thần dược “cây Lược vàng”. Bà Chính đã 80 tuổi, bị mắc bệnh ung thư. Bà điều trị trong bệnh viện K Hà Nội một thời gian khá lâu song không có kết quả. Cuộc sống của bà dường như chỉ có thể đếm bằng ngày. Sau khi được biết về loại dược liệu này, gia đình bà không tin song vẫn thử với tâm lý “còn nước còn tát”. Nhưng không ngờ, kết quả tốt đẹp lại đến với bà ngoài sự mong đợi. Bây giờ bà đã khỏe mạnh bình thường. Nhìn bà toát lên vẻ minh mẫn của người không phải độ tuổi 80. Bà Chính cho rằng chính công dụng của "cây Lược vàng" đã đem lại sức khỏe cho bà.
Các nhà phân tích đã cho thử nghiệm về tác dụng của "cây Lược vàng" với rất nhiều các bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác nhau và đều thấy được tác dụng hữu ích của nó. Hầu hết bệnh nhân đều chữa khỏi bệnh và ổn định lại tình hình sức khỏe. Người ta chưa có kết quả phân tích cho thấy tác dụng của loại thần dược này có thể là vĩnh viễn hay không. Song trên thực tế, những dấu hiệu ban đầu về công dụng của "cây Lược vàng" đã hé mở cho thấy một sự thật rất đáng mừng và hy vọng đối với ngành y học Việt Nam. Đây là một phương thuốc được chế biến rất đơn giản nhưng công dụng lại vô cùng lớn. Đối với loại cây này, người bệnh chỉ cần lấy lá ăn, nghiền ra uống hoặc đem thân cây cắt ra ngâm rượu khoảng 15 ngày thì sẽ dùng được.
Từ khi có một số người chữa khỏi bệnh nhờ “cây Lược vàng” thì loại cây này trở thành niềm hi vọng cho những bệnh nhân đang mắc các chứng bệnh hiểm nghèo. Hiện tại các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch đưa loại dược liệu quý này vào nghiên cứu trong thời gian 48 tháng để duy trì những tác dụng của cây và phân tích sâu hơn về loại cây này.
Nếu “cây Lược vàng” là một loại thần dược có thể chữa được bách bệnh thì đây quả là một điều đáng mừng cho ngành y học nước nhà. Mặc dù thế, không ít nhà khoa học vẫn cho rằng chưa thể khẳng định những bệnh nhân ung thư khỏi hoàn toàn khi sử dụng dược phẩm Lược vàng hay không. Trên thực tế, việc hồi phục sức khỏe sau khi bị suy sụp, đã là dấu hiệu tốt với các bệnh nhân. Còn việc các tế bào ung thư tái phát trở lại vào thời gian nào thì không thể biết trước. Nhưng dù thế nào thì những thông tin về "cây Lược vàng" chữa được bệnh ung thư, dạ dày, ung bướu,... rất cần có thời gian nghiên cứu nhiều hơn nữa mới có thể khẳng định.
Thanh Bình - vitinfo.com.vn
Lược vàng – cây thuốc của mọi nhà?
TP - Khoảng từ giữa năm ngoái, vùng thành phố Thanh Hóa và phụ cận rộ lên thông tin “thần dược” Lược vàng, nhà nhà trồng cây thuốc, ít là 1 – 2 chậu, nhiều thì cả vườn, cả ruộng để người người “tự làm bác sĩ”, cơn sốt giá cao khi lên 50 – 60 ngàn đồng/cây.
Theo Báo cáo đề xuất về việc nghiên cứu làm thuốc chữa bệnh từ nguyên liệu “cây Lược vàng” ngày 10/4/2008 của Cty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa, do Tổng Giám đốc, Thầy thuốc Nhân dân Lường Văn Sơn ký, Viện nghiên cứu Dược liệu Bộ Y tế xác định Lược vàng (bà con xứ Thanh còn gọi là Lan vòi, Lan rũ, Địa lan vòi…) có tên khoa học: Callificia Frangranx Commelinace.
Cây có nguồn gốc từ Mexico, qua Nga, di thực đầu tiên vào Thanh Hóa mươi năm trước.
Đại tá Mai Trọng Phước 85 tuổi nguyên Cục trưởng Cục xăng dầu quân đội tặng tôi cả một… ôm gồm nhiều tập phô tô bìa bóng kính đóng xén rất đẹp đề “Quà tặng sức khỏe cho đời”– “Tủ thuốc gia đình”…
Vợ ông, bà Hoàng Thị Phúc (79 tuổi, bác sĩ), vẻ ngoài và tính tình xởi lởi, hiền lành, phúc hậu kể, ông bị đau thần kinh tọa, chỉ lết quanh quẩn trong phòng, thế mà đồng đội trong Thanh Hóa ra thăm cho Lược vàng uống, bóp – đúng ngày thứ hai khỏi hẳn.
Vì thế, ông Phước mê Lược vàng, Bầu đất, Tiềm phong hoàng, Hoa sói… quên ăn, quên ngủ. Ông dẫn tôi ra “vườn” ngoài rìa sân tầng hai tới vài chục mét vuông đủ các thứ chậu, bình, cho “anh em nó” chữa tiểu đường, huyết áp cao, gút, mất ngủ… Phòng bên trong bàn to, bàn nhỏ, chai lọ… như một xưởng bào chế dược phẩm, phòng nữa – sách báo.
Riêng bà bị bệnh tim, huyết áp cao từ lúc trẻ, thêm liệt dây thần kinh số 5, chữa khắp nơi, tốn bộn tiền. Đau khớp gối từng đợt, thuốc Tây, thuốc ta cũng đã uống cả. Hôm trước, bà bị con mèo cắn khiến nửa móng ngón trỏ bật ra, ngón đeo nhẫn rách toạc cả đốt đầu bàn tay, máu chảy ròng ròng, tay kia nâng lên, máu chảy ngược xuống khuỷu.
Thế mà ông xã ra ngắt Lược vàng cả cành cả lá, rửa sạch cho bà nhai, nuốt, đắp. Như phép thần, không xót mà mát, dịu dần, cầm máu ngay… chỉ hai ngày là liền da. Bà bảo, chưa thấy thứ thuốc nào kỳ diệu đến thế.
Chủ nhà mến khách tặng lọ Lược vàng xay nát ngâm rượu. Đang cần thử nghiệm: Hôm nọ trời mưa đi ủng ra phố, gần mắt cá chân bị xước lớp da giấy, tấy đỏ, mưng mủ, “tự làm bác sĩ” đủ cách, vết loét vẫn đỏ tấy.
Tôi lấy bã Lược vàng đắp lên, cảm nhận chỗ đau “hun hút” bên trong, vùng ngoài da sắc hơi tím đỏ. Vài tiếng sau bã thuốc khô, bóc ra, thì sướng quá, vết loét mặt khô, hết mủ. Lại đắp… Tuyệt vời, sau hai ngày đêm, vết loét đóng vảy, khô – khỏi hoàn toàn.
Nhà khoa học và nhân dân cùng nghiên cứu
Câu lạc bộ Hàm Rồng với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thanh Hóa đã nhanh nhạy, sớm nắm bắt hiện tượng dân sinh thời sự tổ chức cuộc khảo sát khá bài bản để khảo sát qua lập phiếu điều tra một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng như chăm bón, chế biến, cách dùng, tác dụng với sức khỏe, bệnh tật, tác dụng phụ… của cây Lược vàng.
Kết quả cuộc khảo sát dân dã là ngày 16/4/2008, được sự tài trợ của Dự án ENABLE (Dự án nâng cao hiệu quả hợp tác học hỏi của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam) và Cty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh và CLB Hàm Rồng đã mở Hội thảo khoa học Chia sẻ kinh nghiệm về kết quả trồng và sử dụng cây Lược vàng chữa bệnh.
Từ phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh đến hơn 20 tham luận đều khẳng định, sử dụng Lược vàng chữa bệnh thật tuyệt vời…
Chỉ có điều, tài liệu khoa học trong nước, thế giới chính thức văn y chưa thu thập được. Do đó, hai đơn vị chủ quản: Sở KH&CN, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đồng thuận giao Cty Cổ phần Dược – Vật tư y tế nghiên cứu sản xuất các dạng thuốc từ nguyên liệu Lược vàng, thực nghiệm lâm sàng tại 3 bệnh viện tỉnh, 1 thành phố: Đông y, Đa khoa, Phụ sản.
Đề tài cấp tỉnh, kinh phí chủ yếu từ quỹ sự nghiệp – Khoa học, thời gian triển khai 4 năm (6/2008 – 6/2012). Kết quả thành công sẽ lập hồ sơ đăng ký thương hiệu thuốc trình Bộ Y tế cho phép sản xuất, lưu hành toàn quốc.
Rất mong Bộ Y tế cũng như các cơ quan, tổ chức trong ngoài quốc doanh có tiềm lực nghiên cứu sản xuất kết hợp với nhiều loại dược liệu, biệt dược đặc dụng chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.
Trịnh Tố Long