Huynh tỷ muội nào còn cho em thỉnh tràng hạt bồ đề để đeo tay với niệm Phật đc hem? :8::8:
Printable View
Huynh tỷ muội nào còn cho em thỉnh tràng hạt bồ đề để đeo tay với niệm Phật đc hem? :8::8:
Úp anh chị gieo duyên cho em đc ko ạ :17:
Cống 1 bộ tràng hạt bằng kim cương, 18 hạt, mỗi hạt cỡ quả cà pháo mà ko biết dùng vào việc gì
Bạn VSK mến,
Phần lớn thì người Phật tử đều mong muốn có một chuổi hạt tràng bằng hột Bồ Đề. Vì sao? Vì thứ nhất có ý nghĩa về Đức Thế Tôn. Khi bạn cầm hạt tràng bằng hột Bồ Đề thì sẽ làm cho một người Phật tử có cãm giác “gần gủi” với Đức Thế Tôn, với chư Phật hơn. Đây là vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, nếu nói về mặt tâm linh thì có một điều rất lạ là hột Bồ Đề dùng để tu tập thì cái hột Bồ Đề nó lại có sự hấp thụ về tâm linh hơn. Cũng vì thế mà thời xưa, một vị thầy tu tập với chuổi Bồ Đề và sau này thấy “đi” và để lại chuổi Bồ Đề thì chuổi này có cái năng lực về cõi giới vô hình rất mạnh. Và nó có thể giúp đở cho người đệ tử nào nhận được nó sẽ có sự bảo vệ rất là mạnh, không những vậy mà còn giúp cho người đệ tử đó tinh tấn nhiều hơn trên con đường tu tập. Nói chung có rất nhiều sự kỳ diệu về hột Bồ Đề.
Thời bây giờ là thời theo phong trào thương mại vì thế mà mình thấy có biết bao nhiêu loại trân châu, mã nảo, v.v…. Đủ loại tràng hạt, tuy nhiên, không có một cái tràng hạt nào có thể qua được tràng hạt bằng hột Bồ Đề đâu. Đối với con người thì hột bằng trân châu, mã nảo, hay cho bằng hột xoàn đi chẳng nửa, nhưng những cái này chỉ là quí quá với con người thôi. Chứ về mặt tâm linh thì chẳng có tác dụng gì. Chỉ là những vật tầm thường mà thôi.
Còn về tràng hạt, thường là 9 hột, dùng để đeo tay thì đây là những vòng để cho những người bận rộn với công việc, và thường là hay “di động”, chẳng hạn như những “lái” nhà. Họ phải chạy đầu này, đầu kia, cho nên 9 hột đeo tay là tốt nhất. Họ có thể, chẳng hạn, như niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật” một khi họ có thời gian chút xíu. Và họ dùng vòng tay để có thể biết được họ đã trì bao nhiêu vậy thôi. Tuy nhiên, có một điều NN khuyên là khi dùng vòng tay này để trì niệm thì đi vào phòng xí thì phải lấy ra. Không bao giờ đeo nha. Một phi mà vòng này có “khí” rồi thì vào chổ ô uế sẽ bị Long Thần, Hộ Pháp họ phạt đó.
Thân
NN
Cám ơn huynh Nhật Nguyệt và huynh BatDac nha!
vosackhong thân mến.
Nói về tràng hạt 18, 21, 108 ( tui dùng tràng 24 hột )ý nghĩa nó như thế nào bạn vào gôgle tìm là có hết. Chia xẻ với bạn là sau này tui bỏ cuốn kinh nhật tụng và tràng hạt, tui mang theo mục đích là để học thuộc, 5 đệ LN, Kinh A DI ĐÀ, Hồng Danh và mông sơn thí thực, bỡi vì tui nghĩ nếu như có tái sanh cho kiếp sau thì những bài kinh này sẽ là hành trang tui mang theo, còn hiện tại thì muốn niệm Phật làm 1 biến kinh Di ĐÀ sau đó thì niệm LTDĐ hay là LN đến thời khóa thì trì tụng, như mình thuộc( thì cũng tiện) ko bỏ lỡ ngày nào hết. Ví dụ như Bạn rời trú sứ đi công việc thì cứ 4 giờ sáng bạn nằm trên giường hay võng ( nơi mà bạn đến) cũng trì được 5 đệ LN mà ko ai bít cũng ko làm phiền ai. He he suy nghĩ tui là vậy. Nhưng hiện nay Hồng Danh và Mông sơn thí thực tui chưa thuộc chắc ý nguyện của tui ko trọn vẹn.
Vì lời cám ơn của bạn cho nên tui phải chia sẽ mục đích của mình. Sám hối sám hối.... sám hối mong bạn thông cảm đừng nghĩ tui ko chia sẽ thành thật của bài trả lời trước he he
A di đà Phật ! cô bác anh chị em nào còn cho em (cho con) xin phép đc thỉnh đc ko ạ !