http://tukhicongdentamlinh.net/diend...%91%E1%BB%8Bnh
Chỉ dành cho người hữu duyên, ai đoạn duyên ráng chịu!
Printable View
http://tukhicongdentamlinh.net/diend...%91%E1%BB%8Bnh
Chỉ dành cho người hữu duyên, ai đoạn duyên ráng chịu!
èo , minh tầm bảo thấy đây mà .....
"Chỉ dành cho người hữu duyên, ai đoạn duyên ráng chịu!". Có 1 vị tăng thời Phật Thích ca truyền rằng : Ông là người chứng được A la hán. Một hôm ông ngồi nhập định và biết được 80 muôn kiếp ông không gieo một căn lành nào với Phật mà kiếp này ông được chứng quả. Phật Thích ca bảo rằng : Ông chỉ xem được 80 muôn kiếp đó mà không xem ngoài 80 muôn kiếp đó. Xưa kia lúc ông lên núi gặp cọp bèn trèo lên cây, cọp cắn cây sắp ngã thì ông chợt nhớ Đức Phật từ bi cứu độ chúng sanh nên ông niệm "Đức Phật ơi cứu con" như thế là ông đã gieo căn lành từ đó và đến đây được chứng quả kiếp chót của ông. Qua trên các vị đừng nên nói người đoạn duyên. Phật tánh có ở tất cả chúng sanh nên ai cũng có thể thanh Phật. Trân trọng !!!