Nguyên văn bởi
chuluuluchu
Ờ ờ ta vọng ngôn ,ờ nghiệp báo ,công phu của ta vài tháng đắc lậu tận ,trong 1000 ngày đắc đủ lục thông qua tam giới ,đã thế không phải đồ vay mượn hay thờ cúng tôn thờ tranh tượng mà tự thân mà đi .Tu hành phải cương mãnh tinh tấn cũng giống như trên đời muốn đi lên phải có cái riêng nơi mình ,nếu thấy những người đi trước không được thì phải nghĩ ra đó là có vấn đề .Sao không tự hỏi nếu nó tốt thì 1000 người chí ít cũng có trăm đắc ,đây vạn người một cũng không có thì nói là đồ hay ,ngớ ngẩn ngớ ngẩn thay .Kẻ đời sau thi nhau đưa ra các pháp môn thế rồi sai lại thêm sai ,làm người đời không biết đâu mà lần, ô hô buồn cười quá đi thôi .