Nguyên văn bởi
zelda
Từ cổ chí kim nắm quyền thiên hạ phải co 1 chữ " Đức " . Bạn không có tài vẫn không sao vì tài hoàn toàn có thể mua được .
Ví dụ : Ông Ford ông này biết sơ sài về xe hơi lắm , ông cũng chẳng giỏi lắm về các loại ngôn ngữ , về kế toán tài chính thì cũng thường thường bậc trung .
Nhưng ông là một người có " Đức " .
Đức là gì ? Là Từ , Bi , Hỹ , Xã
Biết cảm thông tha thứ .
Biết đặt mình vào sự thống khổ buồn bả của người ta .
Biết vui cho cái vui của thiên hạ .
Biết trơ trơ trước mọi sóng gió cuộc đời .
Từ Bi Hỷ Xả như trên chỉ là thuộc căn cơ thấp kém nếu so với bậc Tu Hành Chân Chánh Hữu Học . Nhưng với loài người thì ông Ford được tổng thống MỸ thời bấy giờ tuyên dương là vị có đóng góp to lớn cho đất nước .
Vậy mới nói có Tài mà không có Đức thì suốt đời làm công , còn có Đức mà không có tài ... thì coi chừng là làm Vua thiên hạ . Lưu bị là một điễn hình .