Nguyên văn bởi
chỉnh_tâm
Cũng chỉ là lý luận của Tàu hủ.
Niệm kia vừa dứt miệm mới chưa sinh, cái khoảng thời gian trống không vô niệm nầy được bao lâu?
Tâm nào ? tâm của ai mà hiện tiền? nếu vào đại định tức thấy được vô ngã , vì lục căn đồng đóng, tánh giác chỉ còn sự sáng suốt tỉnh lậng , nhất niệm bất sinh , và cái tánh làm cho thân và tâm động cũng không còn khởi , vậy là thân tâm ta , chẳng phải là ta nữa rồi, làm gì có chơn tâm của ta!
Nên dùng từ chuyển hóa tâm hơn là hàng phục tâm vì tâm ma rất ma mảnh, nó bại lúc nầy nhưng sẽ tìm cách thắng lúc khác.