Nguyên văn bởi
hungvirila
Thường thì có bệnh thì vái tứ phương. May ra gặp thầy gặp thuốc thì khỏi. Có người bệnh viện trả về nhưng chữa thuốc nam, thuốc bắc lại khỏi.
Một số người bệnh thể trạng còn tốt có thể tập khí công, (dịch cân kinh) kết hợp uống thuốc nam thì có kết quả cao hơn. Khi người bệnh ở giai đoạn 4 thì thuốc nam, bắc cũng khó.
Các tế bào ác nó phát triển rất nhanh lên người bệnh càng tẩm bổ nhiều thì càng thuận lợi cho các khối u. Không nên ăn nhiều chất ăn có đạm.
ăn kiêng cho người bệnh rất cần thiết và vấn đề tâm lý của người bệnh lại cần thiết hơn. Một vấn đề nhỏ nữa là người chăm sóc bệnh nhân có xung -khắc với bệnh nhân không cũng quan trọng.
Nếu ở thành phố HCM thì bạn thử tìm một số nhà ngoại cảm xem sao có thể có cơ hội đó.
Vài lời chia sẻ cùng bạn.
Bạn đọc đoạn này của huynh Love_Tamlinh
Y HỌC TÂM LINH VÀ CĂN BỆNH UNG THƯ
CÙNG NHAU SUY NGHĨ
Như chúng ta đã được biết và được chứng kiến rất nhiều bệnh nhân Tâm Thần đã được cứu chữa. Nguyên nhân gây ra bệnh Tâm Thần đã được nhận định do vong ngoại lai xâm nhập và chiếm quyền điều khiển não bệnh nhân.
Những câu hỏi đặt ra:
1. Nếu như vong ngoại lai xâm nhập tại một bộ phận khác trên cơ thể thì điều gì sẽ xảy ra?
2. Tại sao cho đến nay Y Học hiện đại vẫn chưa thể chinh phục tận gốc căn bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, và chứng cao huyết áp.
Phải chăng các căn bệnh nan y nói trên không phải là đối tượng, mục tiêu của Y Học hiện đại, tương tự như bệnh Tâm Thần đã phân tích trong phần trước.
ĐI TÌM CÁC NHÂN CHỨNG VÀ SỰ KIỆN
Sẽ có nhiều nhà thực hành tâm linh có thể giúp chúng ta về vấn đề này. Và có rất nhiều người đã được cứu chữa thoát hiểm trong gang tấc, đang ở xung quanh chúng ta, là những bằng chứng sống giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này.
Ngày 23/01/2008, chúng tôi đến gặp NNC Võ Công Phương, lục tìm trong các tư liệu ghi chép của ông về các ca cứu chữa bệnh, để tìm lời giải đáp cho các câu hỏi nói trên.
NNC Võ Công Phương đã có 18 năm thực hành tâm linh, trong những chuyến đi tìm mộ trên khắp miền đất nước, ông cũng âm thầm nghiên cứu và thực nghiệm khám chữa bệnh Tâm Linh, con số hàng ngàn ca bệnh do ông cứu chữa, đã đủ làm tư liệu sống, chứng minh cho một lĩnh vực khám chữa bệnh mới này.
Chúng tôi vui mừng đã tìm được đầy đủ tư liệu, về các ca cứu bệnh nan y như: bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim, và đặc biệt là các trường hợp ung thư, có đầy đủ tư liệu như: ung thư lưỡi, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư tử cung (nữ), ung thư tuyến tiền liệt (nam), có người đang vào giai đoạn cuối đang chờ chết đã được cứu sống.
Dưới đây trích giới thiệu những ca bệnh điển hình:
1. Phan Thị H., 50 tuổi, TpHCM, bị ung thư lưỡi, đã có lịch mổ của BV Ung Bướu TpHCM. Nhiều người khuyên không nên phẫu thuật các khối u ác tính, nên chị H. tìm kiếm phương pháp chữa an toàn hơn. Chị H. rất lo lắng cho sức khoẻ, vì chị đang kinh doanh rất thuận lợi, gia đình và ba người con đang ở xa. Ngày 15/01/2008 chị H. đến gặp NNC Võ Công Phương.
Rất may mắn cho chị H., nguyên nhân ung thư của chị được xác định do nguyên nhân thư ếm bằng bùa. Người gây họa cho chị H. chính là một người thân quen, muốn hại chị vì mục đích ganh ghét, tư thù cá nhân và một phần do vấn đề tài sản.
Sau ba ngày hóa giải bùa ếm, khối u của chị H. không còn cảm giác đau nhức nữa.
2. Đỗ Văn M., 51 tuổi, TpHCM, bị chứng đau lưng mãn tính, do vong con phá thai trước đây, khu trú tại vùng thận, gây ung thư cầu thận. Sau khi hóa giải vong, hoạt động của thận bình thường, căn bệnh đau lưng tự nhiên biến mất.
3. Trần Thanh L., 55 tuổi, TpHCM, bị một vong lạ xâm nhập và khu trú tại tuyến tụy, huyết áp cao, bị tiểu đường. Triệu chứng bệnh rất nặng, gây tâm lý hoang mang, không tin tưởng có thể khỏi bệnh.
Ông L. trước đây quen biết NNC Võ Công Phương trong các chuyến tìm mộ, nay đến nhờ giúp đỡ, đã được hóa giải vong một cách đơn giản và nhẹ nhàng, cứu được những triệu chứng huyết áp, và tiểu đường.
4. Võ Văn X., 76 tuổi, TpHCM, một bệnh nhân tiểu đường đã 8 năm, bệnh phát nặng trong 2 năm gần đây, mắt đã bị mờ thủy tinh thể do biến chứng tiểu đường, sức khoẻ yếu, đi lại chậm chạp, khó ăn, khó ngủ. Hàng tuần đều đặn ông X. đến bệnh viện nhận thuốc tiểu đường.
Sau khi tìm đến NNC Võ Công Phương, đã tìm ra nguyên nhân bị vong lạ khu trú tại tuyến tụy, nguyên nhân gây ra căn bệnh tiểu đường. Việc hóa giải vong chỉ trong một ngày, đã xóa sổ tác nhân gây bệnh.
Nói về tình trạng sức khoẻ của ông X. hiện nay, không những ăn uống sinh hoạt bình thường, tăng cân nặng, mà còn thường xuyên đến nhà rủ NNC đi … nhậu. Cảm thông chia sẻ niềm vui với ông X., NNC thỉnh thoảng cùng đến quán bia với ông X. để tâm sự chuyện đời và chỉ ăn đậu phộng cho vui.
5. Đỗ Thị B., 36 tuổi, TpHCM, bị ung thư cổ tử cung, một căn bệnh khá phổ biến của phụ nữ. Do bị ung thư tiềm ẩn từ lâu, chị B. luôn bị hư thai, động thai, và chưa kiếm được mụn con đầu lòng.
Sau khi chẩn bệnh, chị B. bị ung thư do vong của chính đứa con hư thai của mình trước đây, khu trú tại tử cung. Chị đến gặp NNC trong khi đang mang thai, chị không ngờ NNC đã hóa giải đúng nguyên nhân, và đã dưỡng được thai nhi đó cho đến ngày chào đời. Đứa bé trai kháu khỉnh nặng 3,2kg, đứa con cầu con tự bao lâu nay, bây giờ trở thành hiện thực đang nằm gọn ngay trong vòng tay của chị.
6. Nguyễn Văn C., 40 tuổi, Bến Tre, bị ung thư tuyến tiền liệt 8 năm, bệnh phát triển mạnh trong 3 năm gần đây. Do khối u tuyến tiền liệt gia tăng, chèn ép bàng quang, nên bệnh nhân bị chứng đi tiểu liên tục, mỗi đêm phải thức dậy tiểu 6-7 lần. Sức khoẻ anh C. tiều tụy, và bác sĩ dự báo anh không thể sống đến tháng 8/2007.
Thực ra anh C. bị vong lạ xâm nhập trong thời gian qua, khu trú ngay tại tuyến tiền liệt. Sau khi hóa giải đúng nguyên nhân gây bệnh, anh C. đã khoẻ mạnh, và hiện nay đã bước sang tháng Giêng của năm 2008, anh C. vẫn ổn định sức khoẻ, đi làm việc bình thường, đang chuẩn bị đón Tết như mọi người.
7. Nguyễn Văn B., 45 tuổi, TpHCM, là một Tiến sĩ Y khoa, không may bị ung thư gan, dù đã cố gắng rất nhiều bằng tất cả khả năng của Y học hiện đại, nhưng không thể chinh phục được căn bệnh nan y. Do có mối quan hệ thân quen, nên Tiến sĩ Nguyễn Văn B. đề nghị được đến nhà NNC Võ Công Phương chữa bệnh vào lúc 3h sáng, để tránh những con mắt của người đời!
Nguyên nhân ung thư được xác định do vong, của một lần người vợ hư thai, vong đã khu trú ngay tại vùng gan anh B. Phương pháp hóa giải sử dụng hai tổ hợp quẻ dịch, một tổ hợp Đẩy, một tổ hợp Kéo, đưa vong ra ngoài về nơi siêu thoát.
Hiện nay Tiến sĩ Nguyễn Văn B. hoàn toàn khoẻ mạnh, ổn định công tác của mình.
8. Lê Hữu T., 47 tuổi, Việt kiều Mỹ, bị ung thư gan, đã chữa trị 7 đợt tại Mỹ, các bác sĩ kết luận ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa trị hiệu quả. Tháng 8/2007 trong chuyến về Việt Nam, mục đích thăm lại quê hương, họ hàng lần cuối cùng, gia đình tình cờ được nghe giới thiệu và đưa anh T. đến gặp NNC Võ Công Phương, với hy vọng còn nước còn tát.
Đến gặp nhà ngoại cảm, anh T. tỏ vẻ thờ ơ, không mấy quan tâm lắm vì không nhìn thấy một phương tiện y khoa hiện đại nào tại đây. Nhưng với kinh nghiệm thực hành tâm linh của mình, NNC chẩn bệnh cho anh T. đang bị bùa yểm, cùng với một vong lạ khu trú tại gan. Do tác dụng của bùa đang xiết chặt hai đại huyệt Mệnh Môn và Đan Trì, làm tắc nghẽn hệ thống kinh mạch phần thân trên, phần nội tạng, nhất là vùng gan thường xuyên đau nhức.
Ngay trong ngày chữa đầu tiên, ra về chưa được nửa đường, anh T. cảm giác trong người nhẹ, hạ sốt, và ấn tay vào bụng không còn đau nhức. Anh T. nhận ra công lực của NNC đã phát huy hiệu quả, nên cho xe quay lại gởi lời cảm ơn NNC.
Liên tiếp trong 7 ngày sau đó, anh T. tích cực đến chữa trị, hóa giải hoàn toàn nguyên nhân gây bệnh, giải bùa và tiếp dẫn siêu thoát cho vong lạ. Chỉ với phương pháp nói trên, anh T. cho biết thực sự không còn bị căn bệnh hiểm nghèo đe dọa mạng sống nữa. Anh gởi tặng NNC một máy tính xách tay nối mạng internet sẵn, để thường xuyên liên lạc trao đổi với NNC.
Ngày Tết Dương lịch 1/1/2008 vừa qua, người mẹ anh T. về Việt Nam, vừa gặp NNC Võ Công Phương, bà rất xúc động và cảm kích, ôm lấy NNC khóc thật sung sướng, vì đã cứu sống con trai yêu quý của bà.
Bà mẹ nói: Tôi không ngờ, các bác sĩ Mỹ đã chê rồi, mà có một người Việt cứu sống được con tôi!
Một tin vui là anh Lê Hữu T. và gia đình đang sắp xếp kế hoạch tổ chức một chuyến sang Mỹ cho chương trình từ thiện, để NNC Võ Công Phương chữa bệnh ung thư trong cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ vào đầu năm 2008 sắp tới.
Đây là một tin vui khởi đầu cho nền Y Học Tâm Linh do người Việt Nam thực hiện.
__________________
Gia Đình Vô Hình
--------------------------------------------------------------------------------
Last edited by Love_Tamlinh : 24-01-2008 at 12:54 PM.