Nguyên văn bởi
ductri16580
Tôi biết một vài trường hợp, gia đình nhiều đời theo Công Giáo, nhưng khi có chiến tranh loạn lạc, mọi người bỏ đạo, dần dần ko theo Công Giáo mà cũng chả theo Phật. Tuy tâm vẫn hướng về Trời, Phật và ngày rằm vẫn thắp hương, làm vài lễ kiểu đạo Phật. Tuy nhiên, gia đình đó ngày càng sa sút, tai họa liên tục ập đến, gia đình mới nhờ Thầy bên cửa Trời, cửa Phật xem và làm lễ giải nghiệp cho, các Ngài mới báo là gia đình gặp tai họa liên miên là do bị đứt đạo bên Thiên Chúa và không kính cáo với các Ngài bên đó. Sau khi kính cáo với các Ngài rồi, thì các ngài cũng tùy thuận cho.
Đạo Phật tu tâm là gốc, cứ đúng giáo lý mà thực hành, nhưng với bên Công Giáo, mình phải có lễ mỏng đàn sơ nhờ Thầy giỏi, hành đúng pháp và thành tâm hướng tới các Ngài (chúa Giê Su...mà cầu).
Những người có căn đồng, nợ cửa Thánh mà tu đạo Phật cũng được Phật độ, nhưng nếu ko xin phép bên cửa Thánh, thì sai pháp, mắc lỗi với bên cửa Đền, cửa Thánh thì chưa biết tu được đến đâu, công đức chưa đủ bù tội lỗi, chưa trả hết nợ nên vẫn bị Trời đánh, Thánh vật bất kỳ khi nào nghiệp dữ trổ quả.