1. Tại sao phải tu Đạo ?
2. Tại sao phải làm việc Đạo ?
3. Tại sao phải Độ Người ?
Chúc sức khỏe toàn thể thành viên :)
Printable View
1. Tại sao phải tu Đạo ?
2. Tại sao phải làm việc Đạo ?
3. Tại sao phải Độ Người ?
Chúc sức khỏe toàn thể thành viên :)
1.Tại sao phải tu Đạo .
Chữ Đạo mang nghĩa rộng vô cùng . Ví dụ : đạo lý , đạo đức , đạo phật , đạo pháp, đạo công gíao . . . . Theo tôi nghĩ , tu đạo là để làm người đó . Tu đạo , tu nhân tích đức để làm người tốt . Bạn có muốn làm người tốt không . Hi hi
2.Tại sao phải làm việc đạo .
Ừ , bạn cứ không làm việc đạo đi , không ai ép bạn cả . câu trả lời này tôi không muốn gói gọn trong 1 đạo giáo , đạo lý nào đó đâu , tôi muốn bao gồm nhiều thứ đạo , trong đó đạo đức gần như có trong tất cả các đạo để tôn thờ khác .
3.Tại sao phải độ người .
Có ai bắt ép bạn độ người đâu, không cần độ người đâu . Hi hi . Tôi chỉ muốn nói lên chữ người ở đây là con người , có học , có tri thức hay có đạo đức . . . Vậy theo bạn nghĩ "độ" mang nghĩa gì mà nhiều người hay nói thế . Vậy rốt cuộc , bạn có cần độ người không ? Tôi thì có , bất cứ những ai cần giúp đỡ trong khả năng , tôi giúp hết . còn bạn?
Vài dòng chia sẻ , chúc vui .
Cám ơn vài dòng chia sẻ của bạn ! Còn đây là câu trả lời của mình xin mọi người góp ý thêm:
1. Tại sao phải tu đạo: Bởi vì chúng ta không muốn như những người phàm phu.
2. Tại sao phải làm việc đạo: Để hành công lập đức.
3. Tại sao phải độ người : Vì Đạo tốt ,ta ko thể ích kỷ chỉ biết cho ta tốt, nên phải cho mọi người cùng hưởng cái tốt .
Vài dòng ... !:)
"Đạo" tức là "con đường". Ý bạn là tu đạo gì, Phật, Chúa, Võ, Bùa...?
muốn kiếp này có ý nghĩa sống tốt.vui vẽ mọi người yêu quí.thì phải tu tập 3 câu hỏi trên còn không thì ngược lại
1. Tại sao phải tu đạo?
Tu đạo thì có nhiều hướng, nhiều cách. Nhưng chung quy lại 1 mối duy nhất là để hướng con người về cái chân, cái thiện, cái mỹ, tránh xa cái ác.
2. Tại sao phải làm việc đạo?
Cũng giống như tu đạo, việc đạo cũng là hằng hà sa số việc. Từ những việc nhỏ đến những việc cao siêu, chỉ cần tâm ta thanh tịnh, hoan hỉ mà làm thì đó là việc đạo. Đây cũng chính là "Tại sao phải làm việc đạo".
3. Tại sao phải độ người?
Tu để làm gì? Giải thoát bản thân, về tây phương cực lạc, hưởng an lạc mãi mãi? Nếu chấp chứa suy nghĩ đó là sai lầm. Nếu chỉ muốn giải thoát cho chính mình thì đó không phải là tu, mà tu cả đời cũng không đạt. Chốn tây phương cực lạc không phải là nơi hưởng an lạc, mà ở nơi đó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là dạy học, truyền bán nền giáo dục của đức Phật/Bồ tát. Dạy đạo pháp là thầy giáo (chư phật, bồ tát...), học đạo pháp là học sinh (chúng sanh). Sao phải độ người? Tới đây bạn đã giác ngộ?