Video: Tận mắt xem quật mộ cổ từ thời Chiến Quốc
(GDVN) - Ngày hôm qua 19/4 giới khảo cổ Trung Quốc đã hoàn thành việc khai quật hai ngôi mộ cổ thời Chiến Quốc ở huyện Lục An, tỉnh An Huy và trong ngày hôm nay, 20/4 các nhà khoa học sẽ đưa ra những báo cáo ban đầu về hai ngôi cổ huyệt này.
Theo kế hoạch ban đầu, lực lượng khai quật sẽ dùng cần cẩu để đưa quan tài từ 2 ngôi mộ cổ này lên trên mặt đất rồi sau đó sẽ đưa về bảo tàng bằng xe container.
http://123.30.188.50/images/stories/2011/04/20/moc3.jpg
4 góc quan tài sau khi mở nắp được độn bằng lụa
Tuy nhiên chiếc cần cẩu tải trọng 8 tấn không thể làm cho chiếc quan tài nhúc nhích nên đành hoãn sang ngày 19 với cần cẩu tải trọng 25 tấn.
Hai ngôi mộ cổ khai quật lần này, ngôi mộ phía Nam được xây dựng chủ yếu bằng gỗ dẻ đen, dài 5,6 m rộng 3,46 m, độ dầy các tấm gỗ đều trên 10 cm rất hiếm gặp. Đặc biệt những tấm gỗ này ngâm trong nước hơn 2000 năm nhưng vẫn không bị hoại mục.
Ngôi mộ phía Bắc có quy mô nhỏ hơn, tuy nhiên cấu trúc hai ngôi mộ khá giống nhau, quan tài ba lớp gỗ, bên ngoài quan tài là các vật tùy táng được chôn cùng.
http://123.30.188.50/images/stories/2011/04/20/moc1.jpg
Phải dùng cần cẩu mới nhấc được nắp quan tài
Điều làm giới khảo cổ kinh ngạc chính là những chiếc vòng thép đóng hai bên quan tài, có lẽ được dùng để hạ huyệt. Trước đó, họ chưa từng thấy một ngôi mộ cổ nào ở Trung Quốc có vòng khuyên như vậy.
Mặc dù chưa có kết luận chính thức về chủ nhân của hai ngôi mộ, nhưng từ những hiện vật ban đầu cùng quy mô hoành tráng của nó, nhiều người cho rằng đây là mộ của một vị tướng nào đó thời chiến quốc với quan tài khá lớn, dài tới 3,48 m và rộng 2m.
Nhiều khả năng ngôi mộ này là kiểu mộ hợp táng, trong đó ngôi phía Nam là của người đàn ông và ngôi phía Bắc là mộ người phụ nữ.
http://123.30.188.50/images/stories/2011/04/20/moc8.jpg
Vật tùy táng được chôn bên trong mộ, bên ngoài quan
Ngoài những đồ tùy táng gồm rất nhiều đỉnh, lư, bình bằng gốm và bằng đồng, hoa văn tinh xảo còn có cả vũ khí tùy táng ở ngôi mộ phía Nam.
Tuy nhiên những vũ khí được tìm thấy trong mộ cổ lại được làm khá cầu kỳ, tinh xảo và không giống với vũ khí thực dùng ngoài chiến trường nên nhiều khả năng đó là đồ tùy táng “quà tặng” người quá cố.
http://123.30.188.50/images/stories/2011/04/20/moc2.jpg
http://123.30.188.50/images/stories/2011/04/20/moc4.jpg
http://123.30.188.50/images/stories/2011/04/20/moc5.jpg
http://123.30.188.50/images/stories/2011/04/20/moc7.jpg
http://123.30.188.50/images/stories/2011/04/20/moc9.jpg
Chùm ảnh bên trong quan tài cổ 2000 năm tuổi mới được khai quật
(GDVN) - Sau hơn 10 ngày khai quật khẩn trương và phải dùng cần cẩu tải trọng lớn đưa quan tài ở 2 ngôi mộ cổ An Huy lên mặt đất, ngày 20/4 các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã tiến hành mở nắp quan tài của 2 ngôi mộ này.
http://giaoduc.net.vn/images/stories.../dau%20lau.jpg
Sau 2000 năm di hài người quá cố vẫn gần như nguyên vẹn
Khi mở nắp quan tài ngôi mộ phía Bắc giới khảo cổ Trung Quốc rất bất ngờ khi thấy di hài người quá cố vẫn còn khá nguyên vẹn. Ngoài ra những vật tùy táng được tìm thấy rất phong phú với hơn 10 món bằng ngọc gồm những viên ngọc, miếng ngọc bội, ống ngọc, ngọc bích. Chủ nhân ngôi mộ bước đầu được xác định là nữ.
http://giaoduc.net.vn/images/stories...eng%20ngoc.jpg
Miếng ngọc
Chiều 20/4 các nhà khoa học Trung Quốc tiếp tục mở nắp quan tài ở ngôi mộ phía Nam có quy mô hoành tráng hơn ngôi mộ phía Bắc. Một bộ hài cốt của người đàn ông đã được bảo quản khá nguyên vẹn.
http://giaoduc.net.vn/images/stories...inh%20rong.jpg
Ngọc bội hình rồng
http://giaoduc.net.vn/images/stories...04/23/ngoc.jpg
http://giaoduc.net.vn/images/stories...ung%20ngoc.jpg
Ống ngọc, sừng ngọc
http://giaoduc.net.vn/images/stories...20mo%20bac.jpg
Vật tùy táng trong ngôi mộ phía Bắc
http://giaoduc.net.vn/images/stories...hai%20quan.jpg
Di cốt vẫn còn khá nguyên vẹn
http://giaoduc.net.vn/images/stories...ng%20nhung.jpg