Hình vẽ trắng đen Phật và Đạo Sư Mật tông Tây Tạng
http://www.rangjung.com/blazingsplen...rma%20king.jpg
trisong detsen(Ngật-lật-song Đề-tán): là một ông vua rất có công trong việc truyền bá Phật pháp sang Tây Tạng. Dưới sự cầm quyền của ông, Phật giáo được truyền bá sang Tây Tạng một cách có hệ thống. Ông được xem là hoá thân của Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi.
http://www.rangjung.com/blazingsplen...n%20master.jpg
Padmasambhava(Liên Hoa Sinh): là một Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng Ngật-lật-song Đề-tán (755-797). Sư truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập tông Ninh-mã, một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng và được các đệ tử gọi là "Phật thứ hai." Sư hay sử dụng thần thông, nhiếp phục ma quái và thiên tai. Cách tu hành của Sư rất đa dạng, từ cách sử dụng đao truỷ thủ đến tu tập các phép thiền định theo hệ thống Đại cứu cánh. Sư thuộc dòng của các vị Đại thành tựu (sa. mahāsiddha), để lại rất nhiều truyện thần thoại cho đời sau và ở các nước vùng Hi-mã-lạp sơn, người ta tôn thờ gọi Sư là "Đạo sư quý báu"
http://www.rangjung.com/blazingsplen...a%20buddha.jpg
Vajradhara - Đức Phật Kim Cương Trì: là Đức Phật nguyên thủy là tinh túy của Tam Thân, hóa thân của hết thảy ba đời chư Phật. Vajradhara là biểu trưng Pháp Thân Phật, vì vậy cũng chính là biểu trưng sự chứng ngộ tuyệt đối.
http://www.rangjung.com/blazingsplen...%20masters.jpg
Gampopa(Đạt-bảo Cáp-giải) -1079-1153: Một trong những Đại sư của dòng Ca-nhĩ-cư (kagyupa) tại Tây Tạng. Năm 26 tuổi, sau khi vợ mất, Sư trở thành tăng sĩ và theo học giáo pháp của phái Ca-đương (kadampa). Trong quá trình tu học, Sư được gặp Mật-lặc Nhật-ba (milarepa), một đạo sư tiếng tăm lừng lẫy và được Mật-lặc Nhật-ba truyền cho pháp môn Đại thủ ấn (mahāmudrā).
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...gyurLingpa.jpg
Chokgyur Lingpa: Khai mật tạng đại pháp vương; được biết như năm vị vua terton
http://www.rangjung.com/blazingsplen...Lotus-Born.jpg
Yeshe Tsogyel:một vị Phật Nữ Giới theo tông phái Tây Tạng. Nguyên là công chúa Tây Tạng sống vào thế kỷ thứ 9. Bà là người tương truyền là Phối Ngẫu Tâm Linh của Đại hành Giả Liên Hoa Sanh (Người đựơc sanh ra từ hoa sen) . Tên Yeshe Tsogyel có nghĩa là "Vị Nữ Vương nhiều đức hạnh như biển"