Lời kêu gọi từ hoà thượng Tịnh Không!
Qt có nhận dc một lời nhắn từ các bạn đồng tu của mình..cụ thể là như thế này: HT.Tịnh Không kêu gọi phật tử toàn thế giới cùng nhau niệm danh hiệu bồ tát Quán âm(Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát)..và lời kêu gọi này dc hoà thượng bắt đầu kêu gọi phật tử niệm cùng nhau mỗi ngày( ngày 25 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch sẽ kết thúc) vào lúc đúng 7h30 đến 8h tối và hồi hướng cho vạn vật chúng sanh..nếu khắp các nơi đều hưởng ứng lời kêu gọi này của Ht Tịnh Không thì thiết nghĩ sẽ nhận dc sự cảm ứng rất lớn..và lời kêu gọi này của HT nhầm giúp cho thế giới hoà bình, tiêu tai giải nạn..mong các bạn hãy hưởng ứng vì theo các thông tin thì trái đất chúng ta sẽ hứng chịu rất nhiều thiên tai từ năm nay đến năm sau..mong các bạn hãy bỏ chút thời gian của mình để cùng nhau đem lại sự thái bình cho vạn vật.
Hãy bắt đầu từ việc quanh ta
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Quang_tâm
Qt có nhận dc một lời nhắn từ các bạn đồng tu của mình..cụ thể là như thế này: HT.Tịnh Không kêu gọi phật tử toàn thế giới cùng nhau niệm danh hiệu bồ tát Quán âm(Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát)..và lời kêu gọi này dc hoà thượng bắt đầu kêu gọi phật tử niệm cùng nhau mỗi ngày( ngày 25 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch sẽ kết thúc) vào lúc đúng 7h30 đến 8h tối và hồi hướng cho vạn vật chúng sanh..nếu khắp các nơi đều hưởng ứng lời kêu gọi này của Ht Tịnh Không thì thiết nghĩ sẽ nhận dc sự cảm ứng rất lớn..và lời kêu gọi này của HT nhầm giúp cho thế giới hoà bình, tiêu tai giải nạn..mong các bạn hãy hưởng ứng vì theo các thông tin thì trái đất chúng ta sẽ hứng chịu rất nhiều thiên tai từ năm nay đến năm sau..mong các bạn hãy bỏ chút thời gian của mình để cùng nhau đem lại sự thái bình cho vạn vật.
Thiên tai ác liệt một phần cũng do con người tạo ra. Nhìn nhận lại thì trong suốt bao năm nay cảnh tàn phá thiên nhiên, phá hủy môi trường sống diễn ra hàng ngày hàng giờ. Tối 26/3 này truyền hình trực tiếp khai mạc Festival Lâm sản lần thứ nhất, ra lời kêu gọi mọi người hãy bảo vệ rừng! Việc làm này rất có ý nghĩa, hẳn là mọi người đã nhìn thấy việc bảo vệ rừng là việc rất cần thiết.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Tịnh Không là việc nên làm, chưa biết hiệu quả ra sao nhưng mỗi chúng ta đều có thể hồi hướng bản thân. Bên cạnh đó thì mỗi người hãy chú ý những việc làm hàng ngày để góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên, có thể là:
- Hạn chế sử dụng túi dựng nilon hoặc là có dùng thì phải xử lý tốt bằng cách là bỏ vào nơi quy định. Hiện nay dân ta rất kém về việc này, bạ đâu vứt đấy thậm chí có thùng rác cũng chẳng thèm bỏ vào. Hay như việc ngồi trên ô tô thò tay ra đường vứt toẹt bịch nilon, vỏ bao thuốc, vỏ hộp sữa...có khi quăng cả vào mặt người đi đường.
- Hướng tới và tăng cườn việc sử dụng gỗ công nghiệp. Hạn chế chặt phá khai thác rừng bừa bãi. Tiên phong cho vấn đề này là những người có điều kiện, đừng đua nhau mua sắm hoặc tìm kiếm những sản phẩm bằng gỗ quý hiếm.
- Trồng cây và chăm sóc cây ở mọi vị trí có thể. Chỉ cần một khoảng sân nhỏ, một góc vườn cũng có thể trồng cây để có thể góp phần cải tạo bầu không khí vốn đã bị ô nhiễm nặng.
- Ngăn sông, đắp đập xây dựng các công trình phải tính toán đến lưu lượng dòng chảy tự nhiên. Cứ khiên cưỡng ép, uốn theo ý chủ quan sẽ phá vỡ quy luật tự nhiên và mang họa.
- Trong mỗi con người hãy giảm bớt và kiềm chế Tham, Sân, Si thì sẽ tạo ra một xã hội bác ái hơn.
Tóm lại: Mỗi chúng ta hãy tự nâng cao ý thức trách nhiệm trước thiên nhiên và cộng đồng thì cùng với việc quán niệm danh hiệu Bồ Tát mới đạt thành tựu to lớn!
Nam mô đại từ đại bi tâm thanh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát!!!