Nguyên văn bởi
bachliencu
Bạn nên đọc kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, kinh này dạy rất rõ xin tóm lược...
Kinh này là kinh nói về tội ác phá thai, Đức Phật dạy rằng, đó là một tội cực nặng, đồng với tội ác giết cha, hại mẹ, phải bị quả báo mạng sống hiện tại ngắn ngủi, sau khi chết đọa địa ngục A tỳ! Đức Thế Tôn đã đem chuyện tiền thân của Ngài Văn Thù Sư Lợi, vô biên kiếp xưa, làm một người nữ có tên là Điên Đảo, vì nghiệp phá thai mà bị đoản mạng và quả báo địa ngục, song nhờ đối trước Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến sám hối tội lỗi, phát đại thệ nguyện, cho nên tội ác tiêu trừ, và nhờ Kinh Trường Thọ Diệt Tội, cho nên được chứng Vô sanh Pháp nhẫn.
Hiện nay chúng ta vẫn thường nghe nói do phá bỏ thai nhi mà kết oán thù với nó, thai nhi kết oán vẫn mãi đi theo,..đây chẳng phải là chuyện bịa...vì vậy phải suy nghĩ cẩn trọng đọc kinh Trường thọ Diệt Tội biết đâu sẽ thông suốt..
Nam Mô A Di Đà Phật