-
những tầng của la kinh
xin chào các đại sư huynh trên diễn đàn .
Tiểu đệ mới nhập môn phong thủy, có một số điều chưa rõ mong các đại sư huynh chỉ giáo.
thứ nhất : trong sách LA BÀN PHONG THỦY DƯƠNG CÔNG ĐỊA LÝ THỦY PHÁP của tác giả Dương Quân Tùng có viết phần nạp giáp ghi là :
càn nạp giáp
khôn nạp ất
tốn nạp tân
cấn nạp bính
khảm nạp thân, tý, thìn, quý
ly nạp dần, ngọ, tuất, nhâm
chấn nạp hợi, mão, mùi, canh
đoài nạp tỵ, dậu sửu, đinh .
Nhưng trong sách LA KINH THẤU GIẢI của tác giả Vương Đạo Hạnh thì phần nạp giáp lại không viết tý ở khảm, ngọ ở ly, mão ở chấn, dậu ở đoài .
Còn trong La kinh của Bác LaiDo thì vòng nạp giáp giống như trong sách LA KINH THẤU GIẢI của tác gỉ Vương Đạo Hạnh
Vậy các đại sư huynh cho tiểu đệ biết sách nào viết đúng ?
thứ hai :Cửu tinh ứng với 24 sơn .
trong sách LA BÀN PHONG THỦY DƯƠNG CÔNG ĐỊA LÝ THỦY PHÁP của tác giả Dương Quân Tùng có viết sao cự môn ứng với sơn (tốn).
Nhưng trong sách LA KINH THẤU GIẢI của tác giả Vương Đạo Hạnh thì hình vòng Tham lang cửu tinh thức . Sao phá quân ứng với sơn (tốn)
Còn trong La kinh của Bác LaiDo thì vòng cửu tinh lại giống với trong sách LA BÀN PHONG THỦY DƯƠNG CÔNG ĐỊA LÝ THỦY PHÁP của tác giả Dương Quân Tùng
Vậy các đại sư huynh cho tiểu đệ biết sách nào viết đúng ?
-
Cái lakinh dùng làm gì nhỉ ???
-
không biết bạn đọc ở trang mấy của sách la kinh giải định về phần nạp giáp, sách này dịch sai nhiều, nạp giáp hậu thiên khảm (tý) nạp quý thân thìn là đúng dùng cái này để phiên quái. Việc cửu tinh phối 24 sơn là phép địa quái phiên quái của bát sơn chứ không cố định như đồ hình, tùy theo sơn mà nạp giáp rồi bày ra 9 tinh
-
sach nao cung deu dung ???chi co minh la thieu kinh nghiem !