Tại hạ kiến thức nông cạn xin chư vị chỉ giáo !!!:77:
AI biết chút gì về môn phái ISALAM xin tiết lộ đôi điều !!!
:77::77::77::yb663::77::77::77:
Printable View
Tại hạ kiến thức nông cạn xin chư vị chỉ giáo !!!:77:
AI biết chút gì về môn phái ISALAM xin tiết lộ đôi điều !!!
:77::77::77::yb663::77::77::77:
Islam (Đạo Hồi) thường được dịch là “qui phục”. Nhưng từ Ả Rập “slam” trong từ Islam thì có liên quan với từ Hêbrơ “shalom” – sự chào đón thân thiện. Do đó, Islam có nghĩa là “bắt đầu một tình trạng hoà bình và yên ổn với Thượng Đế qua sự trung thành và qui phục Người”. Đó là điều mà Muhammad đã khám phá khi một mình chiêm nghiệm trên núi Hira. Ở đó, ông đã được mặc khải từ Thượng Đế. Những lời dạy của Thượng Đế sau này thu thập lại thành bộ Thánh kinh Koran.
Triết lý trong Thánh kinh Koran là chỉ có thể có một Thượng Đế với tên gọi “Allah”, không có tôn giáo đối chọi hoặc có những con người chia rẽ chống báng nhau. Tất cả mọi người đều sinh ra từ Thượng Đế và rồi sẽ trở về với Thường Đế sau khi được phán xét công minh. Do đó mọi người nên hợp nhất thành một “umma” hay cộng đồng duy nhất…
Sau cái chết của Muhammad vào năm 632 thì công đồng Hồi giáo bắt đầu rạn nứt.
Nhóm thứ nhất quan niệm rằng người kế vị phải là người tài đức hơn hết, không nhất thiết là ruột rà thân thích. Họ chọn Abu Bakr làm “caliph”- người kế vị đấng Tiên tri. Từ đó ra đời dòng Hồi giáo Sunni. Họ tuân thủ theo các lề lối của Muhammad từ xưa để lại.
Nhóm thứ hai chọn người bà con gần nhất của Muhammad tức Ali- anh em họ và cũng là con rể của đấng Tiên tri lên kế vị. Dòng Hồi giáo Shi’a (Xi –ai) ra đời. Nhóm này đề cao các Imam gồm những thủ lĩnh thừa kế của Nhà Tiên tri đã được khải thị.
Từ đó, sự chia rẽ tôn giáo và chính trị trở nên gay gắt kéo dài đến tận bây giờ.
Ngoài ra, có một nhóm người khác muốn xích lại gần với thượng Đế hơn trong sự thương yêu và sùng mộ đã tìm cách để có được sự tiếp xúc trực tiếp với thượng Đế. Đó là dòng Sufi. Phong trào Hồi giáo bí hiểm này phổ biến rộng từ TK XII. Đây chính là dòng Islam huyền thuật với nhiều vị đạo sư giác ngộ, đắc thần thông. Họ vượt qua được giáo điều để giác ngộ sự hoà nhập giữa bản thân và Thượng Đế (Tiểu Ngã về với Đại Ngã). Tuy nhiên, chính sự giác ngộ này đi ngượic với sự thần thánh hoá Allah đã khiến cho các vị Thánh của dòng phái này phải trả giá. Điển hình là Al Hallaj (mất năm 922), bị hành quyết vì đã hô to trong một phút xuất thần “Ta là thượng Đế”…
Thầy cứ đùa.