-
thắc mắc
mình có nge thông tin trên báo đài và hội phật giáo.nghiêm cấm đi khất thực dưới mọi hình thức.
nhưng trên đường vẫn có người mặc áo vàng ( xin lỗi - ko bik họ là thầy. sư hay giả nữa ) đi khất thực....
liệu chuyện này có phải là tự sướng để đi lừa bịp đánh vào tâm lý tôn sùng đạo của ng dân Việt nam..
hix.có ai có thể giải thích cho mình hiểu dc hok.
thanks!
thân!
@ all : hôm nọ thấy 2 thầy đi sh từ chùa ra.chân mang dr.mắt kiếng police nha.tai nge của iphone..... thiệt là.... hok hiểu lun ( HCM cty nha )slapping
-
Chuyện trái tai gai mắt thì xã hội nào và thời đại nào cũng có. Thời chánh Pháp thì ít, mạt Phát thì nhiều. Hãy đi tìm cho mình 1 chân lý riêng, chuyện đúng sai của bá tánh, ai làm nấy chịu.
-
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã nghiêm cấm việc khất thực, nên hiện nay hình ảnh các người mặc áo cà sa đi khất thực đều là lợi dụng danh nghĩa là nhà sư đi xin tiền bá tánh, chúng ta không nên bố thí cho những người như vậy dù là một đồng.
Nhà sư cũng là người thôi (câu này quá đúng), vì tu tập và hành đạo ở nơi đầy không khí của phàm phu tục tử, nên các sư cũng phải hòa nhập chút ít chăng ?!! Nhưng thôi đừng nên nói đến trường hợp này bạn à, vấn đề nhạy cảm đó ...
-
CHo con hỏi nếu cấm đi khất thực thì sao gieo duyên bố thí cho chúng sanh được mấy chú?
-
[QUOTE=Nhà sư cũng là người thôi (câu này quá đúng), vì tu tập và hành đạo ở nơi đầy không khí của phàm phu tục tử, nên các sư cũng phải hòa nhập chút ít chăng ?!! Nhưng thôi đừng nên nói đến trường hợp này bạn à, vấn đề nhạy cảm đó ...[/QUOTE]
mình biết chuyện đó.vì gia đình mình cũng là phật tử (chùa miền Trung có bàn tay ông 6 mình xây dựng và trung tu).cảm thấy bức xúc.chẵng lẽ mất đi bản sắc... theo hiểu biết nhỏ bé của mình.thì tu hành sẽ bỏ đi dc những tạp niệm, sân si. thế sao lại phải hòa nhập...
nhạy cảm...tại ta ko dám nói vào thực thế... hi hi
@Thất Tinh Quân : CHo con hỏi nếu cấm đi khất thực thì sao gieo duyên bố thí cho chúng sanh được mấy chú? -- mình cũng hiểu nữa