Nguyên văn bởi
Dark_Angel
Trả lời vòng vo tránh né điều người ta hỏi thì gọi là gì và mục đích để làm gì ?!? Tôi đâu có hỏi ông sử dụng kinh điển,lời của Phật,của các vị Tổ là ko hợp chân lý hay có tạo nghiệp hay ko ?!? :shame_on_you: Mà điều tôi muốn hỏi là cái cách ông sử dụng chân lý và cái mục đích mà ong muốn khi sử dụng giáo lý Đức Phật có tạo nghiệp hay không ?!? Ông mượn lời của tiền nhân,của những người đã có thành tựu để bác bỏ tư duy,cảm nhận của người ta và rồi dựa vào những cái hiển nhiên đi mượn ấy mà lấp liếm cái suy nghĩ,cái mục đích cá nhân mà ông muốn người khác nghe theo ?!? Vậy thì ông sử dụng chánh pháp mà có hành chánh đạo hay không ?!? Và những hành động ấy từ Tâm hay từ đâu mà ra vậy ?!? :thinking:
"Người học đạo cần có con mắt trạch pháp, biết đâu là chánh đâu là tà, điều nào hợp với chánh pháp, với chân lý, điều nào ko. Học đạo mà ko có tư chất này thì trước sau cũng lạc đạo vào đường tà." Ông nói ra được điều này mà ông có làm được hay ko thì tự ông suy nghĩ ?!? Vì tôi ko có học đạo thì tôi tranh luận,phân tích những cái suy nghĩ,hành động của ông để làm gì để rồi ông phán là tà kiến mà cái tà kiến ấy có mang lại lợi ích gì cho tôi ko ?!? Và cái tôi phân tích,tôi đặt dấu hỏi đúng hay sai là cái suy nghĩ và hành động của ông chứ đâu phải là lời Phật dạy mà ông bảo là tôi xuyên tạc Phật giáo ?!? :peace_sign: